Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia

NDO -

Sáng 22/6, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022).

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi (phải) và Tổng lãnh sự Campuchia Sok Dareth bắt tay chúc mừng kỷ niệm 55 năm mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia. (Ảnh: A.T)
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi (phải) và Tổng lãnh sự Campuchia Sok Dareth bắt tay chúc mừng kỷ niệm 55 năm mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia. (Ảnh: A.T)

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự Campuchia cùng các đại biểu ôn lại những năm tháng thiết lập quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước, những trang sử hào hùng về tinh thần đoàn kết, hy sinh, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc chiến giành độc lập, thống nhất đất nước của Việt Nam và cuộc chiến đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot ở Campuchia.

Lãnh đạo hai bên cho biết, cùng với sự phát triển của mối quan hệ song phương tốt đẹp ở cấp quốc gia giữa hai nước, thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương ở Campuchia đã nỗ lực thực hiện chủ trương của hai nước, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương, thông qua các hoạt động hợp tác cụ thể.

Mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Phnom Penh được thiết lập từ năm 1999. Từ đó đến nay, mối quan hệ đó đã không ngừng được củng cố và mở rộng với nhiều dự án thiết thực và hiệu quả, đem lại lợi ích cho nhân dân hai địa phương.

Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh Sok Dareth khẳng định: Vương quốc Campuchia và Việt Nam luôn nỗ lực vun đắp, xây dựng, bảo vệ tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai đất nước; giữa thủ đô Phnom Penh và Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng sâu sắc và thiết thực, vì lợi ích chung của hai nước, hai dân tộc.