Kỷ niệm 50 năm mở đường Hồ Chí Minh và ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn tại Quảng Bình

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ…;Đại diện Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam và lãnh đạo các tỉnh Trung và Nam Lào; đại diện Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; lãnh đạo các tỉnh miền Trung (từ Thanh Hoá đến Bình Phước), đại diện lãnh đạo QK 4, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đông đảo cựu Chiến binh, TNXP từng chiến đấu, bảo vệ tuyến đường Hồ Chí Minh và các Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVT và nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Phan Lâm Phương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đọc diễn văn nêu rõ: Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới mưa bom, bão đạn, hàng chục vạn bộ đội, TNXP đã không tiếc xương máu để xây dựng hệ thống giao thông vận tải chiến lược xuyên cả ba nước (Việt Nam, Lào và Campuchia) với chiều dài gần 21.000 km; gồm hàng chục tuyến đường dọc và đường ngang ở cả Đông và Tây Trường Sơn; hơn 3.000 km đường ống xăng dầu, 3.000 km đường giao liên, 1.500 đường dây vận tải và hơn 500 km đường sông. Tất cả  tạo thành một mặt trận, góp phần tạo lên sức mạnh làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đường Hồ Chí Minh - đường Trường Sơn là con đường của ý chí quyết thắng, của lòng dũng cảm, của khí phách anh hùng, của sức mạnh tinh thần và trí tuệ Việt Nam. Tuyến đường huyền thoại ấy đã ghi dấu biết bao kỳ tích Việt Nam, tô đậm ý chí và khát vọng độc lập, tự do, thống nhất toàn vẹn non sông, đất nước, là bài ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại Hồ Chí Minh.

Địa bàn tỉnh Quảng Bình có hệ thống đường Hồ Chí Minh  dày đặc, xuyên suốt địa bàn và là tỉnh duy nhất có nhiều trục đường ngang nối đông tây Trường Sơn. Quảng Bình là sở chỉ huy, là nơi căn cứ tập kết các lực lượng, trung tâm dự trữ lương thực, vũ khí, hàng hoá cho các chiến trường nên cũng là một trong những tỉnh bị đánh phá ác liệt nhất. Nhiều địa danh đã đi vào lịch sử như những huyền thoại như: Ngã ba Khe Ve, Cổng Trời - Đèo Mụ Giạ, đường 20 Quyết Thắng, phà Xuân Sơn, phà Long Đại...

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến phần mộ các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh và các chính sách đối với thân nhân, gia đình của những người đã một thời sống, chiến đấu và gắn bó với đường Hồ Chí Minh ...

Việc  tổ chức các hoạt động Lễ kỷ niệm trên quê hương Quảng Bình “hai giỏi”  là dịp để nhân dân cả nước nói chung  và nhân dân Quảng Bình nói riêng ôn lại và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự cường, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, sự hy sinh anh dũng, những đóng góp to lớn, những chiến công hiển hách của bộ đội, TNXP và các lực lượng tham gia chiến đấu trên con đường huyền thoại- Đường Hồ Chí Minh- Đường Trường Sơn. Điều đó cũng  thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, các thế hệ bộ đội Cụ Hồ, của hàng vạn nam, nữ TNXP lứa tuổi 20 đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu trên tuyến đường Hồ Chí Minh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, góp phần giáo dục, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và ý chí quyết thắng cho mọi thế hệ, tầng lớp nhân dân.

Đ/c Trương Tấn Sang trao bằng và cờ của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT cho tập thể 8 liệt sĩ TNXP thuộc đại đội 217, Ban Xây dựng 67, Đoàn 559 đã hy sinh tại hang núi Chiềng, km 16 đường 20 Quyết Thắng.

Đồng chí Trương Tấn Sang đã trao bằng và cờ của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT cho tập thể 8 liệt sỹ TNXP thuộc đại đội 2, Đoàn 559 đã hy sinh tại hang núi Chiềng, Km 16 đường 20 Quyết Thắng.

Sau buổi lễ là Chương trình giao lưu nghệ thuật mang chủ đề “Huyền Thoại một con đường” với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, diễn viên, nghệ sỹ đến từ các Đoàn ca múa nhạc Trung ương và địa phương đã tái hiện lại sự khốc liệt của cuộc chiến tranh, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tạo khí thế đi lên của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Đêm giao lưu  đã thể hiện được tấm lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân Việt Nam đối với sự hy sinh lớn lao của hàng vạn bộ đội, TNXP trên suốt tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử nói chung, tuyến huyết mạch đi qua tỉnh Quảng Bình nói riêng vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc. Những giá trị nhân văn đó mãi mãi là niềm tự hào dân tộc, động viên, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng như đồng bào chiến sỹ cả nước tự tin, vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa