Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng

NDO - Chiều 19/8, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm xây dựng và trưởng thành. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương dự buổi lễ.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.

Thành lập ngày 19/8/1987, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trở thành đơn vị có uy tín trong nghiên cứu, giảng dạy và tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.

Công tác nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động nổi bật của Viện. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng đã được Viện triển khai nghiên cứu, tổng kết.

Viện đã tham gia chủ trì 7 đề tài cấp Nhà nước, 80 đề tài các loại... Công tác nghiên cứu, biên soạn tiểu sử lãnh tụ đã góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

35 năm qua, Viện đã giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh cho hàng trăm lớp học viên thuộc các hệ đào tạo; đã tuyển sinh được 7 khóa đào tạo tiến sĩ Hồ Chí Minh học, trong đó có 40 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Trong giai đoạn mới, Viện tiếp tục xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh và phát triển; không ngừng nâng cao chất lượng các mặt hoạt động để xứng đáng là đơn vị hàng đầu trong cả nước về nghiên cứu, giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.