Kỷ niệm 15 năm đọc, viết và cộng tác với Báo Nhân Dân

NDO -

Trong suốt quá trình học tập và phát triển của mình, tôi thấy như Báo Nhân Dân đã luôn đồng hành trên từng bước đường tôi đi.

TS Nguyễn Xuân Hải đứng cạnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi gặp mặt nhân chuyến thăm tới Hồng Công (Trung Quốc) của Thủ tướng.
TS Nguyễn Xuân Hải đứng cạnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi gặp mặt nhân chuyến thăm tới Hồng Công (Trung Quốc) của Thủ tướng.

Khi mới là sinh viên năm thứ hai đại học, tôi bắt đầu tập tành viết lách, như một cách thể hiện bản thân thông qua những quan điểm, lập luận và tư duy khoa học riêng. Khi ấy, tôi đang học tập ở Mỹ. Trong một môi trường không có sự tiếp xúc với tiếng Việt thường xuyên, tôi đã sớm nhận ra sự vụng về trong văn phong, cách dùng từ cũng như lập luận bằng tiếng Việt của mình. Đó chính là lúc tôi bắt đầu tìm đến Báo Nhân Dân điện tử như một bộ tiêu chuẩn hoàn thiện của tiếng Việt, với mục tiêu xây dựng bằng được một phong cách viết của riêng mình. Từ đó đến nay, tôi đã luôn là một bạn đọc thường xuyên của Báo. 

Tôi gắn bó với Báo Nhân Dân không chỉ về mặt ngôn ngữ, mà còn vì Báo là một kênh thông tin đặc biệt quan trọng, giúp tôi luôn luôn cập nhật được tình hình kinh tế - xã hội trong nước, là đầu mối để tôi tiếp nhận được những luồng thông tin chính thống, những lập luận có căn cứ vững chắc giữa một rừng thông tin ở Việt Nam cũng như trên thế giới.

Đến năm 2016, khi đang giảng dạy tại Hồng Công (Trung Quốc), trong một lần trở về Việt Nam tham dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới theo đề cử của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Hồng Công, Ma Cao (Trung Quốc), tôi đã may mắn gặp được phóng viên của Báo Nhân Dân. Trong cuộc trao đổi với phóng viên, tôi đã chia sẻ về mong muốn xây dựng và phát triển một Học viện tài chính phi lợi nhuận đẳng cấp thế giới tại Việt Nam. Điều bất ngờ với tôi là Báo Nhân Dân sau đó đã đăng tải bài phỏng vấn này  và ý tưởng của tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cả trong và ngoài nước. Đó đã là thời điểm tôi nhận ra rằng mình cũng có thể đóng góp cho đất nước qua những phân tích, những chia sẻ, nhận định, những kiến thức mà tôi đã tích lũy được trong thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài.

Từ đó đến nay, ngoài việc vẫn luôn là một độc giả thường xuyên, tôi đã  mạnh dạn gửi đăng những bài nhận định, đánh giá về kinh tế - xã hội mà tôi tâm huyết nhất. Tôi đã chia sẻ góc nhìn của mình về các giải pháp đối với bài toán vốn đầu tư cho kết nối hạ tầng Đông Nam Bộ qua một hệ thống tài chính đầy đủ, không cứng nhắc. Không những thế, các bài viết của tôi và cộng sự về vấn đề quản lý tiền ảo ở Việt Nam và ứng dụng khối chuỗi vào quản trị chuỗi cung ứng, được Báo Nhân Dân lựa chọn đăng tải càng khiến tôi không khỏi cảm thấy vui vẻ và tự hào. Gần đây hơn, bài viết “Việt Nam và nỗi oan thao túng tiền tệ” của tôi và cộng sự cũng được chọn để đăng tải và đã may mắn nhận được nhiều sự quan tâm của một số chuyên gia về tài chính - tiền tệ trong và ngoài nước.

Từ giữa năm 2020, sau khi về Việt Nam và bắt đầu công tác tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tôi cũng đã phối hợp với phóng viên của Báo thực hiện một số bài viết, tọa đàm liên quan đến hỗ trợ phát triển thị trường lao động Việt Nam, đặc biệt trước những thách thức do đại dịch Covid-19 đặt ra. 

Trong suốt quá trình đọc, viết và làm việc với Báo Nhân Dân, tôi ngày càng thấy rõ và trân trọng hơn các giá trị đặc thù của Báo. Dù là vấn đề chính trị, kinh tế hay xã hội, bất kể những sự kiện trọng đại trong nước hay tình hình quốc tế, từ những xu thế mới đến những giá trị cốt lõi của Đảng, Nhà nước và xã hội Việt Nam, Báo Nhân Dân đã và đang luôn tự khắt khe với chính mình, nhằm đưa đến người đọc những thông tin chính xác, trung thực và khách quan nhất. Báo Nhân Dân cũng là tờ báo tiên phong khám phá các vấn đề mới, giới thiệu, phân tích, định hướng các quan điểm căn cốt, các giải pháp đột phá tất cả nhằm phục vụ cho sự phát triển chung của Việt Nam.

Nhân dịp Báo Nhân Dân kỷ niệm 70 năm ngày ra số đầu tiên, tôi xin kính chúc Báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, luôn luôn thành công rực rỡ với vị thế là Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là nguồn thông tin chính thống, trung thực cho độc giả và là diễn đàn công bằng, văn minh, tiến bộ cho các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.