Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

NDO -

NDĐT - Ngày 19-5, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Vientiane (Lào), Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng dẫn đầu đoàn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Người (19-5-1890 - 19-5-2019).

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (giữa) và cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào thắp hương tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Hồ, ngày 19-5.
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (giữa) và cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào thắp hương tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Hồ, ngày 19-5.

Xúc động tưởng nhớ công lao của Người, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng. Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh, năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán nguyện không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh trong từng việc làm cụ thể, đoàn kết một lòng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác đối ngoại được lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao cho, cùng xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Lào đoàn kết, vững mạnh, đóng góp tích cực vào việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào.

Cùng ngày, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Xiengvang, huyện Nongbok, tỉnh Khammuan, cách Thủ đô Vientiane gần 400 km về phía nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự có Tham tán Công sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng; đại diện cán bộ, nhân viên các cơ quan Việt Nam tại Lào; đại diện cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền tỉnh Khammuan; T.Ư Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam; Tổng hội, Hội người Việt Nam tại một số tỉnh thành của Lào; các doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác, đầu tư tại Lào; cùng đông đảo bà con kiều bào tại Lào.

Tại buổi lễ, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, Người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta.

Phát biểu tại buổi lễ, Tham tán Công sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, hai dân tộc Việt Nam và Lào có mối quan hệ gắn bó từ lâu đời, cùng dựa lưng vào dãy núi Trường Sơn, luôn kề vai sát cánh bên nhau, vui buồn có nhau. Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayson Phomvihan và Chủ tịch Xuphanuvong đặt nền móng, đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc.

Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn thể cán bộ, nhân viên các cơ quan Việt Nam tại Lào nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Người; làm hết sức mình để cùng thực hiện những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để góp phần bảo vệ, giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tại buổi lễ, đồng chí Saikhong Sainasin, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người lãnh tụ vĩ đại, nhà hoạt động tiêu biểu trong phong trào cộng sản quốc tế và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, là người Bạn, người đồng chí thân thiết của nhân dân Lào. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng và vun đắp mối quan hệ giữa hai nước Lào - Việt Nam để trở thành mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và tình đoàn kết đặc biệt hiếm có trên thế giới.

Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào rất tự hào trước mối việc quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Cayson Phomvihan và Chủ tịch Xuphanuvong đặt nền móng đang ngày càng được tăng cường cả bề rộng và chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thay mặt cho các cơ quan, đoàn thể của Lào, đồng chí Saikhong Sainasin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em luôn dành cho nhân dân Lào sự ủng hộ to lớn, quý giá, hiệu quả, kịp thời và chí nghĩa chí tình trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập trước đây, cũng như trong giai đoạn bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay.

* Trước đó, chiều 18-5, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Vientiane, Đại sứ quán tổ chức hội nghị chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự hội nghị có hàng trăm đại biểu là cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và đông đảo người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Lào.

Tại hội nghị, thông qua những câu chuyện về Bác Hồ qua lời kể của GS, TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận T.Ư, nhà nghiên cứu nổi tiếng về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giúp cộng đồng người Việt Nam tại Lào hiểu rõ hơn về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta.