Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe nhiều báo cáo khẳng định sự đóng góp to lớn trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử của học giả Đào Duy Anh: Đào Duy Anh người mở đầu hướng đào tạo gắn liền với nghiên cứu khoa học, Việt Nam văn hóa sử cương, công trình mở đầu định hướng cho nghiên cứu văn hóa và lịch sử văn hóa Việt Nam; học giả Đào Duy Anh với công tác khảo chứng, chú giải tài liệu lịch sử".
Trong cuộc đời hoạt động của GS Đào Duy Anh, năm 1930 có thể gọi là mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển từ hoạt động chính trị - xã hội, xuất bản - báo chí sang chuyên tâm vào học thuật, khảo cứu.
Với kiến thức uyên bác không ngừng được tích lũy, cập nhật và mở rộng, GS Đào Duy Anh đã nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực của khoa học xã hội và nhân văn: từ điển, ngôn ngữ, văn học, văn hóa, khảo cổ, dân tộc học, địa lý học lịch sử. GS Đào Duy Anh là một trong những người đi đầu trong nghiên cứu và thảo luận vấn đề quá trình hình thành dân tộc Việt Nam; là một trong những nhà sử học đầu tiên góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác và vận dụng chủ nghĩa Mác trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam, nhất là lịch sử cổ - trung đại Việt Nam.