Kỷ niệm 100 năm Năm sinh đồng chí Tô Hiệu

NDO - Sáng 7-3, tại Nhà lưu niệm đồng chí Tô Hiệu, ở thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, MTTQ tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Năm sinh đồng chí Tô Hiệu. Tới dự, có các đồng chí đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư, Thành ủy Hải Phòng, Tỉnh ủy Sơn La, lãnh đạo  tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh Hưng Yên, Ban liên lạc nhà tù Sơn La, đại diện gia đình đồng chí Tô Hiệu.

Ðại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Hưng Yên đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm ôn lại thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Tô Hiệu, nguyên Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, phụ trách các tỉnh Liên khu B, Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ðồng chí Tô Hiệu, sinh năm 1912 (hiện chưa rõ ngày sinh), mất năm 1944 tại nhà tù Sơn La. Ðồng chí sớm giác ngộ, đi theo cách mạng khi còn rất trẻ. Khi còn ở quê hương, đồng chí sớm chú ý công tác xây dựng Ðảng; bí mật tuyên truyền, vận động quần chúng, gây dựng cơ sở cách mạng. Nhà cụ Cả Y, thân mẫu đồng chí Tô Hiệu, trở thành một cơ sở cách mạng tin cậy của Ðảng, là nơi nuôi giấu nhiều cán bộ của Xứ ủy Bắc Kỳ như các đồng chí: Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Trần Huy Liệu... Trong địa ngục trần gian của chốn lao tù đế quốc, đồng chí Tô Hiệu vẫn lạc quan, động viên đồng chí, đồng đội tin tưởng vào tương lai của cách mạng. Dù biết chắc mình sẽ hy sinh vì bệnh lao phổi, đồng chí vẫn hăng say viết tài liệu, viết báo, tuyên truyền, thành lập và lãnh đạo Chi bộ nhà tù Sơn La đứng lên đấu tranh cách mạng. Cuộc đời của đồng chí Tô Hiệu tuy ngắn, nhưng đã để lại bài học to lớn về tinh thần đấu tranh cách mạng, về công tác xây dựng Ðảng. Bản lĩnh kiên cường, bất khuất, tinh thần lạc quan cách mạng cũng như tấm gương hy sinh anh dũng, bất khuất của đồng chí Tô Hiệu đã trở thành di sản quý báu trong lịch sử đấu tranh cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam...

Ghi nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí Tô Hiệu với cách mạng, với quê hương, Ðảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã nhiều lần tổ chức các đoàn cán bộ, nhân dân đến nhà tù Sơn La, thăm viếng nơi đồng chí bị thực dân Pháp giam cầm và đã anh dũng hy sinh. Ðể tạo thêm một địa chỉ giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh Hưng Yên đã xây dựng Nhà lưu niệm đồng chí Tô Hiệu tại quê hương. Tại đây trưng bày nhiều hình ảnh, hiện vật về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Tô Hiệu, nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục về tinh thần yêu nước đối với các thế hệ hôm nay, mai sau học tập và noi theo. Phát huy truyền thống quê hương đồng chí Tô Hiệu, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020.