Kỷ niệm 100 năm đạo Tin lành đến Việt Nam

Ngày 24-6, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng  liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền nam) tổ chức kỷ niệm 100 năm đạo Tin lành đến Việt Nam (1911 - 2011). Hơn 8.000 chức sắc, tín hữu Tin lành tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; đại diện các tổ chức tôn giáo trong và ngoài nước dự lễ.

Cùng dự, có Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà; đại diện Ban Dân vận T.Ư; Ủy ban MTTQ Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin - Truyền thông; đại diện UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh...

Ðạo Tin lành có mặt tại Việt Nam vào năm 1911 Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền nam) thành lập năm 1927.  Năm 1975, Hội có 150 nghìn tín hữu. Năm 2011, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền nam) chính thức được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân; hoạt động tôn giáo theo đường hướng 'Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc'. Ðến nay, Hội thánh có khoảng 700 nghìn tín hữu, sinh hoạt tôn giáo ở 34 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Cà Mau và là tổ chức Tin lành có số lượng tín đồ, chức sắc đông nhất cả nước.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà bày tỏ vui mừng được chia sẻ niềm vui trong ngày lễ kỷ niệm cùng chức sắc, tín hữu Hội thánh.  Ðồng thời nêu rõ: Trải qua 100 năm gắn liền với những sự kiện lịch sử của đất nước, dù khó khăn hay thuận lợi, tín đồ, chức sắc Hội thánh Tin  lành Việt Nam (miền nam) vẫn luôn thể hiện lòng yêu nước, gắn bó với dân tộc. Trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp theo định hướng XHCN, cùng với đồng bào cả nước, đồng bào theo đạo Tin lành đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của dân tộc. Mong rằng, đường hướng 'Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc' sẽ là ngọn đuốc dẫn dắt các chức sắc và tín hữu Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền nam) sống đạo trong quá trình đổi mới đất nước, góp phần xứng đáng thực hiện mục tiêu 'Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh'...

Thay mặt chức sắc, tín hữu trong Hội thánh, Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền nam) cảm ơn Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, chính quyền các địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào theo đạo nói chung, đồng bào theo đạo Tin lành nói riêng được hoạt động tôn giáo bình thường; giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội thánh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 100 năm đạo Tin lành đến Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm