GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ CHÂU ÂU 2024

Kỷ lục về số lượng cổ động viên và khán giả truyền hình

EURO 2024, theo kế hoạch kết thúc rạng sáng nay 15/7 với trận chung kết giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha và Anh. Với 51 trận đấu diễn ra trên 10 sân vận động của các thành phố lớn trong thời gian một tháng, nước chủ nhà Đức đã thể hiện tốt khả năng tổ chức, nhất là về công tác bảo đảm an ninh với số lượng hàng triệu lượt cổ động viên, khách du lịch các nước đổ về theo dõi giải đấu. Đây là kinh nghiệm để nước Pháp bên cạnh cần nhìn nhận khi Olympic Paris 2024 đã cận kề.
0:00 / 0:00
0:00
Cổ động viên đội tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024.
Cổ động viên đội tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024.

Giữ an toàn cho người hâm mộ và cầu thủ là nhiệm vụ nặng nề đối với nước chủ nhà Đức khi nước này đăng cai vòng chung EURO 2024 trong bối cảnh an ninh toàn cầu căng thẳng với các cuộc xung đột ở châu Âu và Trung Đông.

Lực lượng an ninh Đức đã chuẩn bị kỹ càng trước thềm giải đấu và chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh cho các đội tuyển, 10 sân vận động và 24 khu vực “đóng quân” của họ trải rộng trên khắp đất nước, cũng như an toàn, trật tự xã hội khi khoảng 12 triệu cổ động viên và khách du lịch, trong đó ước tính có 2,7 triệu người hâm mộ đổ về các thành phố Đức trong hơn một tháng. Chỉ tính riêng các khu vực dành cho người hâm mộ được chỉ định đã thu hút hàng triệu lượt cổ động viên tham dự, theo dõi các trận đấu. “Ngay từ đầu, an ninh là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi” - Giám đốc điều hành giải đấu Philipp Lahm đã khẳng định như vậy với hãng AFP.

Trong một động thái chưa từng có, Đức đã mời gần 600 chuyên gia an ninh từ tất cả các quốc gia có đội tuyển tham dự EURO 2024 góp mặt trong dự án giám sát tại Trung tâm Hợp tác Cảnh sát Quốc tế (IPCC) ở thành phố Neuss. Trọng tâm “trên hết” là mối đe dọa khủng bố, Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser đã cho biết tại một buổi họp dành cho các sĩ quan cảnh sát nước ngoài được huy động phối hợp. Mục tiêu trọng tâm mà cảnh sát hướng tới là các hành vi côn đồ và các “tội phạm hằng ngày, tội phạm bạo lực” cùng các cuộc tấn công mạng. Cùng với các cơ quan chức năng của nước chủ nhà Đức, Europol và Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã thay phiên nhau theo dõi tình hình trên thực địa, tập trung vào các hoạt động giải đấu từ một trung tâm điều hành chung khổng lồ rộng 500 m2 được trang bị 129 máy tính và màn hình kích cỡ 40 m2.

Giám đốc IPCC Oliver Strudthoff đã đánh giá cao hiệu quả phối hợp này bởi theo ông: “Lực lượng an ninh mỗi quốc gia đều hiểu rõ những kẻ gây rối của mình hơn bất kỳ ai và sự có mặt của các chuyên gia nước ngoài tại Neuss sẽ giúp xác định chúng nhanh hơn”. Trong một tháng diễn ra giải đấu vừa qua, cảnh sát Đức không được nghỉ phép. Đã có khoảng 22.000 cảnh sát Đức làm việc thông suốt mỗi ngày và việc kiểm soát biên giới tạm thời được áp dụng tại tất cả chín biên giới đất liền của Đức với các nước.

Các cơ quan an ninh Đức cũng làm việc với các đối tác quốc tế để xác định các mối đe dọa tiềm tàng. Từ 800 đến 1.300 cảnh sát được triển khai chung quanh các sân vận động tại mỗi trận đấu cùng chuyên gia an ninh các nước, tùy thuộc vào các đội tuyển thi đấu. Trong nỗ lực ngăn chặn bất cứ ai bước vào trận đấu với vũ khí hoặc chất nổ, ba vành đai an ninh đã được thiết lập quanh mỗi sân vận động. Ô-tô sẽ được kiểm tra ở rào cản đầu tiên cùng việc kiểm tra túi, đồ vật của cổ động viên và khán giả vào sân ở rào cản thứ hai trước khi quét vé của họ ở rào cản thứ ba. Quân đội Đức cũng được huy động giám sát bầu trời từ Trung tâm An ninh hàng không quốc gia, nằm cách IPCC khoảng 70 km. Cùng với đó, việc sử dụng máy bay không người lái được giám sát chặt chẽ, với nhiều khu vực hạn chế bay.

Chỉ sau đây 10 ngày, một sự kiện thể thao mùa hè lớn của thế giới là Olympic Paris 2024 sẽ được tổ chức tại nước láng giềng của Đức là Pháp. Đây cũng là sự kiện được tổ chức dài ngày và đang phải đối mặt với không ít nguy cơ cùng các mối đe dọa an ninh. Một chuyên gia chống khủng bố đã hé lộ cho tờ The National ISIS biết thông tin về việc các phần tử cực đoan đã xuất bản hướng dẫn sử dụng “chi tiết” để điều khiển máy bay không người lái nhằm tấn công một số địa điểm diễn ra Thế vận hội.

Chuyên gia này cũng cho biết, các cơ quan chức năng đã có kế hoạch vô hiệu hóa, phòng chống hiệu quả những phần tử khủng bố trong trường hợp chúng sử dụng máy bay không người lái với bom tự chế để tấn công trong sự kiện này. Theo đánh giá, khả năng này là tương đối cao và đã được chúng lên kế hoạch.

Từ sự thành công về mặt an ninh của Đức trong tổ chức EURO 2024, các nhà chức trách Pháp đã chuẩn bị những phương án dự trù cho lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024, tập trung vào việc bảo đảm an ninh cho cuộc diễu hành lớn ngoài trời ở khu vực sông Seine. Hàng nghìn vận động viên sẽ tham gia diễu hành trên sông, chạy qua trung tâm thủ đô nước Pháp vào ngày khai mạc 26/7. Không gian công cộng, bao gồm cả giao thông, được coi là khu vực có nguy cơ cao về an ninh trong các sự kiện thể thao. Trước đó, vào tháng 11/2015, một trong những địa điểm đã xảy ra vụ tấn công khiến 130 người chết, là bên ngoài Stade de France, sân vận động lớn nhất, đồng thời cũng là địa điểm tổ chức Thế vận hội chính của Pháp khiến công tác bảo đảm an ninh càng phải tăng cường mạnh mẽ.

Cũng giống như công tác bảo đảm an ninh cho EURO 2024, lực lượng cảnh sát Pháp sẽ được bố trí ở tất cả các địa điểm công cộng và phương tiện giao thông đi lại cùng các cảng hàng không, nhà ga tàu, v.v. Được biết, trong thời gian diễn ra EURO 2024 vừa qua, lực lượng hiến binh Pháp đã hỗ trợ cảnh sát Đức tham gia tuần tra chung trên các tuyến đường sắt và giao thông đến và đi từ Pháp và tại các trận đấu liên quan đến đội tuyển Pháp.

Trong khi đó, cảnh sát Anh cũng vào cuộc và hơn 1.600 cổ động viên người Anh, xứ Wales có hành vi bạo lực trước đó đã bị cấm đi lại và vào các sân vận động. Sự phối hợp này cũng sẽ tiếp tục được thực hiện và phát huy hiệu quả giữa cảnh sát các nước trong thời gian diễn ra Thế vận hội sắp tới.