Ký kết Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” tại Bến Tre

NDO - Sáng 18/3, tại tỉnh Bến Tre, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam và tỉnh Bến Tre ký kết chương trình hợp tác “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”.
Lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam và tỉnh Bến Tre ký kết chương trình hợp tác “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”.

Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất của các ban, ngành đoàn thể một số nội dung trọng tâm ở 5 nội dung: tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh; hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân; hỗ trợ, giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo… nhằm tạo sức lan tỏa chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” .

Ký kết Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” tại Bến Tre ảnh 1

Trao bảng tượng trưng 200 triệu đồng tặng quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bến Tre là tỉnh, thành phố thứ 20 ký kết Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân". Các cơ quan chức năng của hai đơn vị sẽ khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung hai bên đã ký kết, để Chương trình sớm đi vào thực tế.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ cho biết: Bến Tre là một trong 8 tỉnh ven biển của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với chiều dài 65km bờ biển và có 3.443 tàu cá đăng ký hoạt động. Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển khai thác thủy sản, đặc biệt là công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre rất vinh hạnh được cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Đây là hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đối với các gia đình chính sách, ngư dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, nhằm tăng cường đoàn kết quân-dân, củng cố lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết giữa Cảnh sát biển Việt Nam với nhân dân tỉnh Bến Tre.

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã trao tặng 200 suất quà cho gia đình chính sách, đồng bào dân tộc tôn giáo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre với tổng số tiền 200 triệu đồng.