KOICA Việt Nam tài trợ chín triệu USD để tăng cường giáo dục nông nghiệp

NDO -

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA) tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác trực tuyến thực hiện dự án “Tăng cường giáo dục đại học lĩnh vực nông nghiệp tại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh”, ngày 23-6.

PGS, TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Ký kết thỏa thuận hợp tác trực tuyến thực hiện dự án “Tăng cường giáo dục đại học lĩnh vực nông nghiệp tại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh”.
PGS, TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Ký kết thỏa thuận hợp tác trực tuyến thực hiện dự án “Tăng cường giáo dục đại học lĩnh vực nông nghiệp tại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh”.

Theo đó, KOICA Việt Nam sẽ tài trợ cho Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh hơn chín triệu USD. Trong đó, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản và Trường đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) là chủ dự án.

Dự án được triển khai trong bảy năm hướng tới các mục tiêu: Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Cải thiện chất lượng của chương trình giảng dạy; Nâng cao năng lực quản trị và Tăng cường hợp tác giữa khu vực học thuật và công nghiệp.

KOICA Việt Nam tài trợ chín triệu USD để tăng cường giáo dục nông nghiệp -0
Ký kết thỏa thuận hợp tác trực tuyến thực hiện dự án “Tăng cường giáo dục đại học lĩnh vực nông nghiệp tại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh”. 

Theo PGS, TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong tổng thể nền kinh tế. Để góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế thì ngành nông nghiệp cần đổi mới ở nhiều khía cạnh, trong đó có giáo dục và đào tạo. Vì vậy, việc phát triển đội ngũ nghiên cứu tiên tiến, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là điều cần thiết cho quá trình chuyển nông nghiệp theo định hướng công nghệ cao.

Trường đại học An Giang đã và đang thiết lập nền tảng cho việc nghiên cứu và đào tạo chất lượng cao nhằm phục vụ sự phát triển bền vững của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong quá trình đó, sự hỗ trợ về nguồn lực tài chính, chia sẻ về kinh nghiệm chuyên môn và các bài học thành công trên thế giới, đặc biệt từ Hàn Quốc là vô cùng cần thiết.

PGS, TS Vũ Hải Quân cũng cho rằng, dự án sẽ tạo điều kiện cho Trường đại học An Giang có cơ hội nâng cao năng lực đội ngũ, cải tiến chương trình dạy và học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, thông qua dự án, Trường đại học An Giang cũng như Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, kết nối nghiên cứu và đào tạo với nhiều trường đại học, tổ chức, doanh nghiệp uy tín của Hàn Quốc.