Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Kim Anh khẳng định: Trong những năm qua, điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) của NHNN đã đạt được những thành công nhất định trong ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, kiểm soát được lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền và thị trường tiền tệ, tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) và xử lý nợ xấu đã thiết lập nền tảng vững chắc cho sự phát triển lành mạnh của hệ thống và ổn định kinh tế vĩ mô. Nhờ đó, kinh tế tăng trưởng ổn định, các cân đối kinh tế vĩ mô được giữ vững. Vị thế của Việt Nam được nâng cao trong những năm qua, thể hiện ở việc các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế nâng mức xếp hạng đối với Việt Nam năm 2014 và liên tục điều chỉnh nâng triển vọng xếp hạng trong các năm 2015-2018.
Cũng theo Vụ trưởng Chính sách tiền tệ Phạm Thanh Hà, trong 10 năm gần đây, lạm phát được kiểm soát, giảm dần từ mức cao nhất hai con số trong năm 2008 xuống mức một con số và liên tục duy trì ở mặt bằng thấp, ổn định từ năm 2012 đến nay. Đặc biệt, năm 2017 vừa qua, lạm phát bình quân ở mức 3,53%, thấp hơn mục tiêu Quốc hội đặt ra (khoảng 4%). Mặt bằng lãi suất giảm mạnh từ năm 2012 và giữ ổn định trong năm 2017, lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên tiếp tục giảm. Tăng trưởng tín dụng phù hợp với cân đối vĩ mô, đi đôi với chất lượng tín dụng và tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên…
Trong lĩnh vực thanh toán, ngành ngân hàng cũng đi đầu trong việc ứng dụng thành quả cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào phát triển hạ tầng thanh toán, tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động thanh toán. Số liệu từ NHNN cũng cho thấy, đến cuối tháng 12-2017, trên toàn quốc có 17.558 ATM và 268.813 POS (tăng 10% so với 2016). Số lượng thẻ ngân hàng được phát hành và giá trị giao dịch qua thẻ tăng khá nhanh. Theo Cục trưởng Công nghệ thông tin (NHNN) Lê Mạnh Hùng, thanh toán trực tuyến là nhu cầu tất yếu của xã hội hiện đại, giúp mang lại những giá trị to lớn qua việc xóa bỏ những giới hạn về không gian và thời gian, rút ngắn thời gian giao dịch, tăng vòng quay của dòng vốn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng bên cạnh đó, thanh toán trực tuyến cũng đang đối mặt với những thách thức to lớn từ các gian lận và tội phạm công nghệ cao có tính tổ chức, xuyên biên giới. “Trong đó mục tiêu của tội phạm không chỉ đơn thuần vì lợi ích kinh tế, mà còn có cả yếu tố phá hoại, mang động cơ chính trị, thậm chí được một số tổ chức, quốc gia hậu thuẫn để phá hoại cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của quốc gia có xung đột, mâu thuẫn về lợi ích. Do đó, việc bảo đảm an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến không còn là trách nhiệm của riêng cơ quan, tổ chức, cá nhân nào mà là của toàn xã hội” – ông Lê Mạnh Hùng khẳng định.
Ngoài ra, tại Diễn đàn, các diễn giả cũng phân tích những cơ hội, thách thức cũng như kỳ vọng của ngành trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Đồng thời, chia sẻ nhiều thông tin bổ ích, những phân tích có chiều sâu về điều hành chính sách tiền tệ, quá trình tái cơ cấu ngân hàng, và hoạt động thanh toán, những gợi ý về chính sách và giải pháp cho cơ quan quản lý, các ngân hàng thương mại, nhà đầu tư, cho cổ đông các ngân hàng thương mại và cho khối doanh nghiệp.
Diễn đàn bao gồm ba phiên chính, trong đó tập trung vào các nội dung: Chính sách tiền tệ và những lựa chọn phù hợp trong bối cảnh hiện nay, định hướng điều hành chính sách tiền tệ từ nay đến cuối năm 2018; Nhìn lại quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, định hướng, giải pháp thúc đẩy tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trong thời gian tới; kết quả sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Quốc hội về xử lý nợ xấu; Giải pháp tăng cường an ninh bảo mật trong hoạt động thanh toán và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.