Chia sẻ của Bộ trưởng một lần nữa cho thấy cam kết cải cách và đổi mới mạnh mẽ của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, cơ quan đóng vai trò quan trọng trong phát triển thể chế kinh tế. Có thể thấy rõ điều này trong việc phân bổ ngân sách nhà nước.
Nếu như trước đây, việc phân bổ ngân sách và quyết định các dự án đầu tư luôn là “uy quyền” đặc biệt của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư thì nay, Bộ đã dũng cảm từ bỏ quyền lực này. Các bộ, ngành, địa phương sau khi nhận được nguồn ngân sách theo quyết định của Quốc hội, Chính phủ sẽ chủ động xem xét việc đầu tư vào các dự án, sau đó lập danh sách gửi về Bộ Kế hoạch và Ðầu tư. Bộ chỉ còn trách nhiệm rà soát việc bảo đảm đầu tư đúng với nguyên tắc, tiêu chí đề ra, đồng thời giám sát quá trình thực hiện.
“Vượt lên chính mình”, “dám từ bỏ quyền lực”, “hành động vì người dân và doanh nghiệp”, cũng là tinh thần hành động được Bộ Công thương quán triệt thực hiện quyết liệt. Trong năm 2017 vừa qua, Bộ Công thương đã chủ động cắt giảm hàng nghìn điều kiện kinh doanh không hợp lý, đồng thời bãi bỏ và đơn giản hóa hàng trăm thủ tục hành chính,... giúp người dân và doanh nghiệp có được môi trường kinh doanh đầy thuận lợi và thông thoáng.
Không riêng hai bộ nêu trên, nhiều đơn vị khác như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng hay ngành thuế, hải quan, những địa phương như Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh,... cũng thể hiện rõ quyết tâm cải cách, đổi mới qua nhiều hành động cụ thể. Qua hai năm thực hiện tinh thần “Chính phủ kiến tạo là phải hành động quyết liệt”, đã tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong hoạt động của các bộ, ngành, địa phương. Chính những nỗ lực đó tạo thành động lực, giúp đất nước đạt được những thành tựu vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội năm vừa qua.
Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, doanh nghiệp và người dân thì những cố gắng đó rất đáng trân trọng, nhưng chưa đủ. Vì còn nhiều nơi, nhiều bộ, ngành và địa phương vẫn chưa thể hiện được tinh thần hành động cụ thể, còn thụ động, trì trệ trong điều hành, xử lý việc công; thậm chí, có tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “trên chuyển, dưới không động” hay cơ chế “xin-cho” chưa được xóa bỏ. Nhiều cán bộ, công chức còn thờ ơ với sự phát triển của đất nước, với khó khăn của doanh nghiệp, người dân… Trong khi đó, đất nước lại đang đối mặt với không ít thách thức mà lớn nhất chính là nguy cơ tụt hậu so với những nước phát triển trên thế giới và trong khu vực.
Nỗ lực cải cách, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tiếp tục là đòi hỏi cấp bách đối với các bộ, ngành, địa phương trong năm 2018 này. Chỉ khi có sự chuyển biến đồng bộ, quyết liệt từ Chính phủ tới các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ đổi mới, cải cách mới tạo được những động lực thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.