Lao động sản xuất đầu năm

Ðúng thời khắc đầu năm mới 2018, tại ba cảng lớn Hoàng Diệu, Tân Vũ và Chùa Vẽ thuộc cảng Hải Phòng đã đồng loạt đón mã hàng đầu tiên của năm mới trong không khí tưng bừng, rộn rã.

Tại cảng Tân Vũ, mã hàng đầu tiên được cẩu từ tàu Suny Camelia (Hồng Công, Trung Quốc) chở 359 công-ten-nơ hàng nhập khẩu cập cảng. Cảng cũng đón nhận 410 công-ten-nơ hàng xuất khẩu. Tại cảng Hoàng Diệu, mã hàng đầu tiên được xếp dỡ từ tàu Jian Rui (Pa-na-ma) chở hơn 21 nghìn tấn sắt thép,... Tại cảng Chùa Vẽ, mã hàng đầu tiên được xếp dỡ từ tàu Victoria 19, trọng tải 5.200 tấn, chở 4.000 tấn tôn cuộn.

Năm 2017, cảng Hải Phòng đạt sản lượng hàng hóa hợp nhất 33,19 triệu tấn, đứng đầu khu vực miền bắc. Năm 2018, cảng tập trung thực hiện hợp lý hóa trong khai thác, điều hành, nâng cao chất lượng dịch vụ; chuẩn bị thủ tục để di dời cảng Hoàng Diệu, phát triển cảng ra Lạch Huyện; phấn đấu sản lượng hợp nhất đạt 34,25 triệu tấn,…

* Ðêm 30 rạng sáng 31-12, Ban quản lý dự án các công trình điện miền trung (CPMB) phối hợp các đơn vị liên quan đóng điện thành công Trạm biến áp (TBA) 220kV Tháp Chàm (máy 2). Dự án xây dựng trạm biến áp này được thực hiện tại xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận), do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư với tổng vốn 74 tỷ đồng, CPMB quản lý điều hành.

Dự án có quy mô đầu tư lắp đặt máy biến áp 220kV - 125MVA thứ 2 cùng các ngăn lộ tổng 220kV, 110kV, 22kV; lắp mới hai ngăn xuất tuyến 110kV; bổ sung hoàn thiện hệ thống đo lường, điều khiển bảo vệ và các hệ thống liên quan... Dự án có mục tiêu chống quá tải cho máy biến áp 220 kV - 125 MVA hiện hữu tại TBA này, bảo đảm an toàn vận hành, nâng cao độ tin cậy nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải tỉnh Ninh Thuận; giảm tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong lưới.

Có thể bạn quan tâm