Người trồng ớt ở Quảng Trị gặp khó vì doanh nghiệp không thu mua

NDĐT - Thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng, vụ đông xuân năm nay nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Trị đã liên kết với doanh nghiệp để triển khai trồng ớt nguyên liệu trên diện tích hàng chục ha. Tuy nhiên, khi đến thời kỳ thu hoạch, doanh nghiệp không thu mua sản phẩm như cam kết khiến bà con nông dân gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ.

Cây ớt đến kỳ thu hoạch nhưng không có đầu ra.
Cây ớt đến kỳ thu hoạch nhưng không có đầu ra.

Doanh nghiệp từ chối thu mua

Vụ đông xuân năm 2017-2018, hơn 190 hộ dân tại các xã Cam Thủy, Cam Tuyền, Cam Hiếu và thị trấn Cam Lộ (Cam Lộ) tham gia trồng hơn bốn ha ớt chỉ thiên và hơn 13 ha ớt sừng trâu. Diện tích ớt này được Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Thiên An (trụ sở tại TP Hải Phòng) hỗ trợ 40% chi phí trồng, chăm sóc. Trước đó, công ty này đã ký biên bản ghi nhớ việc liên kết, tiêu thụ sản phẩm ớt quả với diện tích nói trên. Thế nhưng đến thời điểm này, khi ớt đã chín đỏ, cho năng suất cao nhưng Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Thiên An lại không thu mua như cam kết với lý do đối tác của công ty đã ngưng tiêu thụ sản phẩm này.

Không riêng người dân ở huyện Cam Lộ, người dân trồng ớt theo cam kết đầu tư, bao tiêu sản phẩm này ở hai huyện Vĩnh Linh, Gio Linh đến thời điểm hiện nay cũng đang lâm vào hoàn cảnh gần như mất trắng, với tổng cộng hơn 50 ha.

Chủ tịch UBND xã Cam Tuyền (Cam Lộ) Hoàng Liên Sơn cho biết: Đầu năm 2018, UBND xã Cam Tuyền triển khai dự án trồng ớt cho người dân trên địa bàn theo thỏa thuận đã được ký trước đó giữa Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Thiên An với UBND huyện Cam Lộ. Theo đó, địa phương trồng 6,7 ha. Khi trồng, công ty bao tiêu sản phẩm hỗ trợ người dân cây giống, phân bón và thuốc phòng trừ sâu bệnh. Còn người dân đầu tư mỗi sào gồm 350 nghìn đồng tiền công cày bừa, làm đất; năm công trồng cây; 200 nghìn đồng tiền mua bạt phủ chống cỏ và đầu tư khác. Tính ra, mỗi sào trồng ớt, người dân đầu tư khoảng 1,3 triệu đồng. Nhưng đến khi thu hoạch ớt trái không được công ty thu mua như đã cam kết, khiến bà con đang có nguy cơ thiệt hại lớn về kinh tế...

Chị Hoàng Thị Hoài, thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu buồn bã nói: “Gia đình tôi làm ba sào, giờ ớt chín rồi mà công ty nói không về thu mua nữa nên chúng tôi rất lo lắng. Nếu không bán được gia đình chúng tôi sẽ gặp khó khăn, con cái không biết lấy tiền đâu để ăn, học...”.

Trước tình hình trên, UBND huyện Cam Lộ đã ra văn bản, vận động các ban, ngành, đoàn thể, các công ty và nhân dân trên địa bàn tìm kiếm đối tác thu mua, tiêu thụ ớt cho bà con nông dân để giảm bớt thiệt hại. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giải pháp trước mắt, vì vẫn còn hàng chục tấn ớt đã và đang tiếp tục chín, rất cần nơi tiêu thụ sớm.

Tìm cách tiêu thụ sản phẩm cho bà con

Vào thời điểm ớt chín rộ gặp thời tiết nắng nóng đã làm cây ớt bị héo chết, rụng quả, ảnh hưởng 50% sản lượng nhưng Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Thiên An không đến thu mua. UBND huyện Cam Lộ gửi công văn đề nghị công ty này khẩn trương thu mua ớt cho bà con nhưng công ty vẫn không triển khai thu mua, tiêu thụ, với lý do không có đầu ra cho sản phẩm, đồng thời thông báo dừng thu mua ớt và chấp nhận không thu hồi các khoản đầu tư. Để giúp người dân tiêu thụ được ớt quả, ổn định cuộc sống, UBND huyện Cam Lộ kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể, các công ty và nhân dân trên địa bàn tìm kiếm đối tác thu mua, tiêu thụ ớt cho bà con nông dân để giảm bớt thiệt hại. Đồng thời triển khai kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất trồng ớt và thông báo chính sách hỗ trợ, động viên bà con nông dân tiếp tục phát triển sản xuất.

Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể xã, thị trấn khẩn trương tổ chức họp dân để thông báo về tình hình thu mua ớt trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền, giải thích vận động bà con nhân dân đẩy nhanh thu hoạch quả chín, tự tiêu thụ và sơ chế một phần sản lượng, xây dựng kế hoạch phân bổ sản lượng ớt sừng trâu cần tiêu thụ giúp nông dân, dự kiến bình quân 2 tấn/ha. Trong đó Công ty TNHH MTV Từ Phong mua 15 tấn với giá 3.000 đồng/kg.

Toàn tỉnh Quảng Trị có hơn 50 ha trồng ớt theo hình thức liên doanh với Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Thiên An đang rơi vào tình trạng không tìm được nơi tiêu thụ. Người trồng ớt đứng trước nguy cơ mất trắng chi phí đầu tư và công lao động. Hiện chính quyền các địa phương đang tiếp tục nỗ lực kết nối với các đơn vị trong và ngoài tỉnh để tìm đầu mối tiêu thụ ớt cho bà con nông dân.

Có thể bạn quan tâm