Tiền Giang cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Tỉnh Tiền Giang đặt mục tiêu năm 2018 có thêm 730 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký gần 3.196 tỷ đồng, tăng 9,3% về số lượng doanh nghiệp và 9,1% về vốn đăng ký so năm 2017. Bốn tháng đầu năm, Tiền Giang đã có thêm gần 180 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký hơn 1.115 tỷ đồng, tăng 14,2% về số lượng và tăng 27,1% về vốn so cùng kỳ năm 2017.

Tiền Giang tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh. Trong ảnh: Người dân mua hàng tại siêu thị Co.opmart Cai Lậy (Tiền Giang). Ảnh SGGP.ORG.VN
Tiền Giang tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh. Trong ảnh: Người dân mua hàng tại siêu thị Co.opmart Cai Lậy (Tiền Giang). Ảnh SGGP.ORG.VN

Tỉnh hiện có 4.581 doanh nghiệp hoạt động, góp phần giải quyết việc làm, thu hút lao động đồng thời tạo ra nguồn sản phẩm dồi dào cung ứng thị trường trong nước và xuất khẩu. Tiền Giang tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm chi phí khởi nghiệp, chi phí đầu vào, khuyến khích các doanh nhân mạnh dạn đầu tư làm ăn trên những lĩnh vực thế mạnh của mình. Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động ổn định, tỉnh khuyến khích đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường. Tỉnh cũng đề ra những chính sách, biện pháp cụ thể cho từng vùng kinh tế trọng điểm: Vùng trung tâm, vùng kinh tế phía đông và vùng kinh tế phía tây.

* Xây dựng hình ảnh du lịch Kiên Giang thân thiện, an toàn

Nhằm thu hút du khách, tỉnh Kiên Giang chủ trương xây dựng hình ảnh du lịch thân thiện, an toàn. Theo đó, các ngành chức năng tỉnh phối hợp các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát giao thông đường thủy, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp ngăn ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch đến các đảo.

Bên cạnh đó, quản lý, kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ các phương tiện đường thủy vận chuyển khách từ đảo này đến đảo khác, du thuyền đưa đón khách tham quan ven biển, quanh các đảo, bè nuôi cá lồng trên biển; kiên quyết xử lý, không cho ra khơi và ngừng hoạt động những phương tiện không đủ điều kiện bảo đảm an toàn; tăng cường kiểm tra, xử lý và ngăn chặn những phương tiện đường thủy hoạt động “chui”, không đăng ký, đăng kiểm…

Để tránh tình trạng “chặt chém” du khách, các huyện, thị xã và thành phố có điểm, khu du lịch đã yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú niêm yết giá dịch vụ và bán theo giá niêm yết; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch. Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đón gần 100 nghìn lượt du khách. Lượng khách du lịch tăng nhưng cơ sở lưu trú trên đảo vẫn đáp ứng đủ, phục vụ tốt, không có hiện tượng tăng giá dịch vụ.

Có thể bạn quan tâm