Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, kết quả xếp hạng về năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong năm 2017 đã tăng năm bậc so năm 2016 (từ vị trí 60/138 lên 55/137 nền kinh tế). Tuy nhiên, trong bốn năm qua, sự vào cuộc giữa các bộ, ngành, địa phương chưa đồng đều; nhiều nơi vẫn thiếu quyết liệt, chậm triển khai các giải pháp, nhiệm vụ.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp cũng như các tổ chức quốc tế trong cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Hơn 20 năm qua, mặc dù Việt Nam có tốc độ phát triển nhanh, nhiều mục tiêu thiên niên kỷ đã được hoàn thành, nhưng thu nhập đầu người của Việt Nam vẫn đứng ở vị trí khoảng 125 trên thế giới; chỉ số phát triển nguồn nhân lực vẫn đứng ở khoảng 115-120; năng suất lao động Việt Nam rất thấp.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, qua kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 19/2017/NQ-CP của Chính phủ giai đoạn 2014-2017, khắc phục triệt để tình trạng không đồng đều giữa các bộ, ngành, địa phương và "trên nóng, dưới lạnh" ở mỗi bộ, ngành; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với việc kiểm tra, đôn đốc nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao.
Phó Thủ tướng cũng mong muốn các tổ chức quốc tế cùng các bộ, ngành xây dựng cơ chế cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ để có báo cáo đánh giá khách quan, khoa học; tăng cường kết nối các diễn đàn, hội nghị có cùng chủ đề cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm vào một số công việc cụ thể, từ đó tạo chuyển biến mang tính đột phá ban đầu rồi dần tạo sức lan tỏa. Các bộ, ngành cần sâu sát thực tế ở các địa phương, lựa chọn một số việc để giải quyết đến cùng nhằm cải thiện môi trường kinh doanh thực chất, hiệu quả. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi người dân đóng góp, sáng tạo, phát huy giá trị của mình và nhất là khi khởi sự kinh doanh sẽ được hỗ trợ thông tin đầy đủ, phù hợp thông lệ thế giới.