Ðiểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư

Bằng những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, nhằm khơi dậy tiềm năng lợi thế, Nghệ An đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nghệ An tập trung phát triển nhiều nhà máy may, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động địa phương.
Nghệ An tập trung phát triển nhiều nhà máy may, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động địa phương.

Cải thiện môi trường, cắt giảm thủ tục

Nằm ở trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, Nghệ An có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, địa hình đa dạng, phong phú, số dân gần 3,2 triệu người, trong đó 1,8 triệu người trong độ tuổi lao động, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo chiếm 55%. Với vị trí địa lý quan trọng, Nghệ An đang dần trở thành đầu mối giao thông khu vực và quốc tế quan trọng về hàng không, cảng biển và đường bộ,… Tuy nhiên, Nghệ An vẫn là một tỉnh còn nhiều khó khăn.

Nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân đều đau đáu với câu hỏi: Làm thế nào để Nghệ An phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, vươn lên trở thành tỉnh khá như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời? Muốn phát triển phải có bước đột phá, tỉnh ưu tiên tập trung kêu gọi các nhà đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Ðường cho biết, cải cách thủ tục hành chính được xem là khâu đột phá của tỉnh nhằm giảm đến mức thấp nhất thời gian và chi phí cho nhà đầu tư; đồng thời, cung cấp thông tin nhanh, kịp thời, minh bạch,... Nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, quyết liệt hỗ trợ nhà đầu tư như nâng cao chất lượng dịch vụ công; tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh. Hằng tháng, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra, làm việc tại hiện trường, tổ chức đối thoại để "hóa giải" các khó khăn, vướng mắc, nhất là giải phóng mặt bằng. Tỉnh đã thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư trực thuộc UBND tỉnh, đơn giản hóa, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính như cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư xuống còn ba ngày, thậm chí cấp ngay trong ngày; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền điện tử; khuyến khích doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua mạng. Ðồng thời, cắt giảm từ 20% đến 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư; thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 trong đăng ký doanh nghiệp,... Nghệ An đã xây dựng các chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư trong và ngoài nước trên nhiều lĩnh vực như hỗ trợ chi phí thực hiện thủ tục đầu tư; bồi thường GPMB; đào tạo lao động cho các dự án; quảng bá thương hiệu, phối hợp các nhà đầu tư khu công nghiệp VSIP (Xin-ga-po), Hemaraj (Thái-lan) tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước và quốc tế.

Nghệ An đi trước một bước trong đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông để kết nối các vùng trọng điểm. Thời gian qua, Chính phủ đã ưu tiên bố trí nguồn vốn cho tỉnh đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 1, quốc lộ 7, quốc lộ 48; nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh,… Hiện tại, đang tìm nguồn vốn triển khai các dự án cao tốc nối Hà Nội đến Nghệ An và Viêng Chăn (Lào) qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (huyện Thanh Chương). Tỉnh cũng thu hút được nhiều nguồn vốn xã hội hóa đầu tư một số bến cảng nước sâu ở Cửa Lò, Nghi Thiết, đủ năng lực đón tàu trọng tải 50 đến 70 nghìn tấn. Ðây là những dự án giao thông quan trọng, mở hướng phát triển hành lang Ðông-Tây xuyên Á; mở cửa ngõ ra biển đối với nước bạn Lào, Thái-lan.

Mời gọi đầu tư

Từ khát vọng đưa quê hương sớm thoát khỏi danh sách các tỉnh nghèo, hằng năm, mỗi dịp Tết đến Xuân về, tỉnh Nghệ An lại tổ chức gặp gỡ những người con quê hương xứ Nghệ xa quê thành đạt hiến kế phát triển cho tỉnh. Bắt đầu từ năm 2008 đến nay, Nghệ An "phát triển" cuộc gặp mặt trên thành hội nghị hằng năm gặp gỡ các doanh nghiệp, doanh nhân trong nước, quốc tế, con em Nghệ An thành đạt ở mọi miền đất nước để trao đổi cơ hội đầu tư, ký các dự án hợp tác. Ðây được xem là sáng kiến của tỉnh Nghệ An trong kêu gọi, thu hút đầu tư. Số lượng doanh nghiệp, doanh nhân trong nước và quốc tế tham gia hội nghị ngày một đông; số lượng dự án ký triển khai ngày càng nhiều trên các lĩnh vực, năm sau cao hơn năm trước.

Từ những cuộc gặp gỡ như thế, đã có nhiều tập đoàn lớn trong nước, quốc tế (nhất là các nước trong khu vực) đã đến Nghệ An tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư. Phó Chủ tịch HÐQT Tập đoàn Hemaraj (Thái-lan) Ða-vít R.Na-đơn chia sẻ: "Quá trình tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Việt Nam, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng tất cả những điều kiện cần thiết, có so sánh giữa các địa phương với nhau. Chúng tôi đã lựa chọn mảnh đất Nghệ An để đặt chân, bởi nơi đây có nhiều lợi thế, ưu đãi, phù hợp chiến lược phát triển của tập đoàn. Quá trình xúc tiến đầu tư, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ đắc lực của tỉnh Nghệ An. Trong thời gian tới, tập đoàn sẽ đưa nhiều công ty đang hoạt động ở Thái-lan vào đầu tư tại Nghệ An".

Sau chín năm liên tục tổ chức hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư trong dịp đầu Xuân, Nghệ An thu hút được hơn 1.000 dự án với tổng số vốn đăng ký khoảng 280 nghìn tỷ đồng; trong đó, vốn FDI khoảng 165 nghìn tỷ đồng. Chỉ tính riêng năm 2017, Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 172 dự án, tổng vốn đăng ký gần 15 nghìn tỷ đồng. Trong số này, có nhiều dự án lớn, sử dụng công nghệ cao đã đi vào hoạt động hiệu quả, tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương và nộp ngân sách ở mức cao, như dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa (Tập đoàn TH); các nhà máy bia Sài Gòn, Hà Nội; nhà máy gỗ MDF; hai nhà máy thép Tôn Hoa Sen; hai nhà máy xi-măng Sông Lam của Tập đoàn xi-măng The Vissai; Trung tâm thực phẩm Masan Miền Bắc; các nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử của Hàn Quốc, Nhật Bản; tổ hợp khách sạn, khu vui chơi, nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội (Vingroup),… Ngoài ra, nhiều dự án khác đang đầu tư tại Khu kinh tế Ðông Nam, các khu công nghiệp, vùng ven biển và miền Tây Nghệ An. Nhất là dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An của Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Xin-ga-po và Khu công nghiệp, đô thị Hemaraj (Thái-lan) đang được triển khai đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước.

Tuy còn nhiều thách thức, nhưng nhờ nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm các thủ tục hành chính, giải quyết nhanh và dứt điểm những khó khăn, vướng mắc phát sinh của nhà đầu tư, đã góp phần đưa hình ảnh Nghệ An tốt lên trong mắt doanh nghiệp, trở thành "đất lành" để yên tâm đầu tư. Năm 2017, tỉnh đã hoàn thành vượt kế hoạch toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Có thể bạn quan tâm