Tạo điều kiện cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

NDĐT - Chiều 13-12, tại Trụ sở Chính phủ, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JBAV), tổ chức Hội nghị đối thoại về phản ánh khó khăn, vướng mắc về các cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính (TTHC) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tham dự, có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam K.Umeda; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, TP Hà Nội cùng đại diện 25 doanh nghiệp (DN) Nhật Bản tại Việt Nam.

Tại Hội nghị, các DN Nhật Bản nêu nhiều vấn đề, kiến nghị liên quan việc người lao động nước ngoài tham gia BHXH; Dự thảo Nghị định liên quan Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư 23/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng; Nghị định 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô-tô, kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng ô-tô.

JBAV khẳng định tôn trọng các thành quả đạt được của Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC, hy vọng các TTHC ngày càng được đơn giản hóa, hiệu quả hơn; mong rằng qua Hội nghị này, môi trường đầu tư cho các DN Nhật Bản được cải thiện rõ rệt hơn. JBAV sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành cầu nối cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam cũng như của các DN Nhật Bản.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Chính phủ đã nhận diện các khó khăn, vướng mắc của các DN Nhật Bản trong quá trình sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, từ đó sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, chỉ đạo tìm hướng giải quyết.

Thời gian tới, Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư tốt hơn, trong đó hoàn thiện thể chế, tạo cơ chế thu hút nguồn lực; đẩy mạnh cải cách TTHC, nỗ lực giảm các chi phí cho các DN; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các DN, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có DN Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm