Kiên quyết đấu tranh tội phạm cờ bạc mùa World Cup

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và công an các địa phương liên tiếp đưa ra khuyến cáo đối với người dân về việc không tham gia cá độ, tổ chức cá độ bóng đá, nhất là trong thời kỳ cao điểm Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2026 đang diễn ra.

Công an các địa phương tăng cường tuyên truyền phòng chống cá độ bóng đá.
Công an các địa phương tăng cường tuyên truyền phòng chống cá độ bóng đá.

Trước World Cup 2026, lực lượng công an các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý các hành vi cá độ bóng đá. Cuối tháng 5/2026, sau quá trình điều tra, truy xét, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 29 người có hành vi cá độ bóng đá thông qua hệ thống "OK9". Các bị can cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trang web “OK9” là trang chuyên cá cược thể thao, quảng cáo rầm rộ trên nền tảng mạng xã hội, cũng như các hội nhóm trên Telegram và lập chuyên án bóc gỡ. Theo Công an tỉnh Hưng Yên, những đối tượng bị bắt trong ổ nhóm cá độ nêu trên phần lớn là người phạm tội lần đầu, có nghề nghiệp ổn định.

Công an các xã, phường tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức như: Phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở kết hợp tuyên truyền trực quan bằng pano, áp-phích, tuyên truyền quần chúng thông qua các hội nghị tại thôn... Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống đánh bạc và cá độ bóng đá; cảnh báo những hậu quả, tác hại của hành vi cá cược bóng đá trái phép. Bên cạnh tuyên truyền, Công an xã chú trọng nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; tổ chức phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng có điều kiện khả năng, biểu hiện hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, tội phạm sử dụng công nghệ cao để đánh bạc bằng hình thức lô đề, cá độ, kiên quyết không để tồn tại hoạt động phức tạp về an ninh trật tự gây bức xúc dư luận.

Xác định công tác phòng chống tội phạm cá độ bóng đá trong mùa World Cup, Công an Hà Nội đã nhanh chóng mở đợt cao điểm, lập kế hoạch triển khai nhằm ngăn chặn, xử lý có hiệu quả loại tội phạm này. Ngay sau ngày khai mạc World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Trần Trung Hiếu (sinh năm 1985, trú tại số 54 đường Yên Phụ, phường Ba Đình, Hà Nội) cầm đầu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện Trần Trung Hiếu cùng 3 đối tượng khác đều trú tại Hà Nội sử dụng điện thoại di động để cá độ bóng đá thông qua trang “bong88” trên internet. Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 13/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng nêu trên về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bước đầu, lực lượng chức năng ước tính tổng số tiền cá độ lên tới hàng chục tỷ đồng.

Bộ Công an khuyến cáo, theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi đặt cược trái phép đối với các hoạt động thể thao nói chung, trong đó có các trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup 2026 đều bị nghiêm cấm dưới mọi hình thức. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện hành vi đặt cược trái phép các trận đấu bóng đá có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc theo Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Ngoài hình phạt chính, người vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung như phạt tiền hoặc bị hạn chế một số quyền theo quy định của pháp luật.

Theo Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, thời gian tới, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương tiếp tục ra quân thực hiện đợt cao điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bộ Công an cũng đề nghị các gia đình nâng cao ý thức; tăng cường quản lý con em mình, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi cá độ bóng đá.

Có thể bạn quan tâm