Kiên Giang tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 ở 6 huyện, thành phố

NDO -

Ngày 13/9, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang, Nguyễn Thanh Phong, thông tin: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang quyết định kéo dài áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2113, ngày 1/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 6 huyện, thành phố gồm: Rạch Giá, Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn Đất, Giang Thành và Châu Thành.

Một chốt kiểm soát giấy đi đường của người tham gia giao thông trên đường Nguyễn Trung Trực, TP Rạch Giá, ngày 12/9. (Ảnh: VIỆT TIẾN).
Một chốt kiểm soát giấy đi đường của người tham gia giao thông trên đường Nguyễn Trung Trực, TP Rạch Giá, ngày 12/9. (Ảnh: VIỆT TIẾN).

9 huyện, thành phố gồm: Phú Quốc, Kiên Hải, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong số này, huyện Vĩnh Thuận vừa được hạ mức độ giãn cách từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15. 8 địa phương còn lại đã hạ mức độ giãn cách từ ngày 7/9.

Mốc thời gian thực hiện cho cả hai khu vực giãn cách theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 là từ ngày 14/9 đến hết ngày 20/9.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang còn diễn biến phức tạp. Kiên Giang đã đề ra hàng loạt nhiệm vụ và sẽ nỗ lực áp dụng quyết liệt, chặt chẽ các giải pháp: Tăng cường công tác dập dịch; tiếp tục chấn chỉnh và đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, cách ly triệt để F1 nhằm cắt đứt chuỗi lây nhiễm; siết chặt các nơi phong tỏa, tiêu độc, khử trùng các nơi phong tỏa.

Kiên Giang sẽ thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg, tăng cường chỉ đạo quyết liệt việc dập dịch trong từng phạm vi, khu vực nhỏ nhanh nhất, tránh lây lan nhanh; tập trung bảo vệ chặt chẽ vùng xanh, từng bước chuyển vùng vàng thành vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ, tiến tới kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh… Kiên Giang phấn đấu đến ngày 20/9 kiểm soát được dịch.

Theo Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, đến 19 giờ ngày 12/9, tổng số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh là 3.415 ca, tại 15/15 địa phương và ba bệnh viện tuyến tỉnh. Dẫn đầu số ca bệnh là TP Rạch Giá với 1.460 ca, kế đó là Kiên Lương 474 ca, Hà Tiên 367 ca, Hòn Đất 175 ca…