Kiên Giang dỡ bỏ chốt liên huyện

NDO -

Ngày 10/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kiên Giang cho biết đã quyết định thêm nhiều biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội trên địa bàn. Theo đó, Kiên Giang sẽ dỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch bệnh liên huyện, thành phố. Các địa phương chỉ giữ lại các chốt trong khu vực cách ly, khu phong tỏa.

Các chốt liên huyện ở Kiên Giang đã được dỡ bỏ.
Các chốt liên huyện ở Kiên Giang đã được dỡ bỏ.

Kiên Giang cũng quy định cụ thể nhiều trường hợp được đi lại trong phạm vi tỉnh như những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine, mũi sau cùng không quá 12 tháng; người đã tiêm 1 liều vaccine sau 14 ngày; người đã khỏi bệnh Covid-19, không quá 6 tháng. Những người chưa tiêm vaccine nếu muốn đi lại liên huyện, thành phố phải có kết quả test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ. Tuy nhiên, chính quyền khuyến cáo người chưa tiêm vaccine không nên đi lại liên huyện, thành phố.

Đối với người lao động, nếu chưa tiêm vaccine thì không được vào lao động trong các công ty, xí nghiệp. Trường hợp nếu vào lao động tại các cơ sở thì đơn vị đó phải tổ chức thực hiện “3 tại chỗ".

Đối với những công dân đang bị kẹt ở TP Phú Quốc, huyện đảo Kiên Hải thì địa phương phải tạo điều kiện thuận lợi cho công dân về quê theo các điều kiện di chuyển liên huyện, thành phố theo như quy định nêu trên. Việc kiểm soát đi lại của người dân và công nhân do Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh thực hiện.

Việc đi lại của công dân từ Kiên Giang đến các tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ do Sở Giao thông vận tải giải quyết.

Ngoài ra, tỉnh Kiên Giang giao cho Sở Y tế kết nối với các bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh về việc người dân có yêu cầu đi khám, chữa bệnh tại địa phương này.

Kiên Giang quyết định hỗ trợ cho mỗi người dân (từ đủ 18 tuổi trở lên) trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch 1,5 triệu đồng/người. Sau ngày 18/10, việc dạy và học tiếp tục theo hình thức trực tuyến.

Trong đợt dịch lần thứ tư này, tỉnh Kiên Giang đã ghi nhận 6.495 ca nhiễm Covid-19.