Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại TP Hải Phòng

NDO -

NDĐT - Sáng 5-5, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại TP Hải Phòng.

Đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại Hải Phòng.
Đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại Hải Phòng.

Đoàn đã đi kiểm tra công tác tại một số đơn vị bầu cử thuộc quận Hồng Bàng, ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của các đơn vị, địa phương cơ sở trong công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử sắp tới. Đặc biệt, công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử được triển khai sớm, phương thức đa dạng, phong phú, trực quan, sinh động, nhất là công tác trang trí tại các điểm bầu cử, đường phố, khu dân cư, triển lãm ảnh về Quốc hội và HĐND… đẹp, hấp dẫn, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong cộng đồng nhân dân cùng hướng về ngày bầu cử…

Phát biểu ý kiến trong buổi làm việc với Ban chỉ đạo Bầu cử và Ủy ban Bầu cử TP Hải Phòng, thay mặt đoàn kiểm tra, giám sát, đồng chí Trần Văn Túy đánh giá cao công tác bầu cử của TP Hải Phòng thực hiện đúng và vượt tiến độ, bảo đảm chặt chẽ, đúng luật, tạo không khí phấn khởi, động viên mọi người tích cực tham gia công tác bầu cử và để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng chí cũng lưu ý, Hải Phòng cần chú trọng công tác quản lý phiếu bầu; bảo đảm công bằng, minh bạch giữa các ứng cử viên trong tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, đúng luật các vấn đề xảy ra trong bầu cử; giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư khiếu tố liên quan đến bầu cử; rút kinh nghiệm những nơi tổ chức bầu cử sớm và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau bầu cử… Đồng chí cũng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của TP Hải Phòng để Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, giải quyết.