Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Công an

NDO -

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, khâu phát hiện, vạch trần tham nhũng, tiêu cực là khâu thường gặp nhiều khó khăn, vì tội phạm có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó. Tuy nhiên, lực lượng Công an vẫn luôn nỗ lực hoàn thành tốt công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Đoàn kiểm tra số 8 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Bộ Công an.
Đoàn kiểm tra số 8 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Bộ Công an.

Chiều 30/5, tại Hà Nội, Đoàn công tác số 8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương để triển khai kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. 

Làm việc với Đoàn có đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an.

Phát biểu tại buổi làm việc, Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí nêu rõ, mục đích của cuộc kiểm tra lần này là để đánh giá ưu điểm, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý hoặc giải quyết theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, né tránh, từ chối các kết luận giám định, định giá mà không có căn cứ; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá.

Đồng chí nhấn mạnh, việc tiếp nhận thụ lý tin báo nếu được làm tốt sẽ góp phần hạn chế oan sai, chống bỏ lọt tội phạm. Bởi vậy, cần cố gắng cao nhất trong khả năng.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nêu rõ, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt là phòng, chống ngay trong lực lượng Công an. Đồng thời, tham mưu Ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí nhấn mạnh, khâu phát hiện, vạch trần tham nhũng, tiêu cực là khâu thường gặp nhiều khó khăn, vì tội phạm có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó. Tuy nhiên, lực lượng Công an vẫn luôn nỗ lực hoàn thành tốt công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Qua quá trình đấu tranh, lực lượng Công an đã tự nhìn lại, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế để rút ra những bài học kinh nghiệm, giúp công tác phòng, chống tiêu cực đạt hiệu quả hơn.