Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 38 Cúp PetroVietnam - Đạm Cà Mau năm 2020

Kịch tính với các cặp đấu ở bán kết đồng đội nam, nữ

NDO -

Sáng 16-7, nội dung thi đấu bán kết đồng đội nam giữa Ðội T&T 1 gặp đội Hà Nội 1; đội TP Hồ Chí Minh 1 gặp đội Hải Dương 1; ở nội dung đồng đội nữ, đội TP Hồ Chí Minh 1 gặp Công an nhân dân 1 và Hải Dương gặp T&T…

Trận đấu bán kết đồng đội nữ giữa TP Hồ Chí Minh 1 và Công an nhân dân 1.
Trận đấu bán kết đồng đội nữ giữa TP Hồ Chí Minh 1 và Công an nhân dân 1.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, các trận bán kết đồng đội nam và đồng đội nữ tại Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 38 tranh Cúp PetroVietNam - Đạm Cà Mau năm 2020 diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính.

Ở nội dung đồng đội nam, khán giả tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương có dịp được chứng kiến những cú đánh đỉnh cao trong trận đấu của vận động viên Trần Huy Bảo (TP Hồ Chí Minh 1) và Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương).

Mãn nhãn với các cặp đấu ở bán kết đồng đội nam, nữ -0
Đông đảo người hâm mộ bóng bàn đã có mặt tại nhà thi đấu để theo dõi các trận đấu bán kết. 

Mỗi lần ghi điểm, các tay vợt rất phấn khích hét to, ngay lập tức, họ nhận được những tràng pháo tay dài từ khán giả. Kết quả chung cuộc, Tuấn Anh đã thua Trần Huy Bảo với tỷ số 2-3.

Đáng nói, đây là lần đầu tiên sau bảy năm gác vợt, tay vợt Trần Huy Bảo đã có sự trở lại mạnh mẽ trước các tay vợt mạnh của Việt Nam.

Tuy nhiên, ở lượt trận sau đó, trong cuộc đối đầu giữa tay vợt Trần Huy Bảo và Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương), ngay từ hiệp đấu thứ nhất, Huy Bảo đã vươn lên dẫn 6 điểm nhưng ngay sau đó đã bị Đức Tuấn vượt lên để giành thắng lợi với tỷ số 12-14. Ở các hiệp đấu thứ 2 và thứ 3, Đức Tuân với bản lĩnh của mình đã hạ Huy Bảo tỷ số lần lượt 11-6 và 11-7 để giành thắng lợi chung cuộc 3-0.

Ở lượt trận sau đó, tay vợt Vũ Quang Hiền (Hải Dương) cũng dễ dàng hạ  Lê Đình Huy của TP Hồ Chí Minh 1 với tỷ số 3-0. Đáng nói, trong ba hiệp đấu diễn ra, nếu như Quang Hiền thể hiện sự mạnh mẽ, quyết tâm thì Đình Huy có vẻ như bị tâm lý đè nặng khiến anh liên tục mất điểm.

Ở các trận đấu nội dung đồng đội nữ, cặp đấu giữa Nguyễn Bạch Thanh Thư của TP Hồ Chí Minh 1 và Phạm Thị Thiên Kim của Công an; Đinh Thị Hằng của Hải Dương và Trần Mai Ngọc của T&T cũng diễn ra khá hấp dẫn.

Chiều nay, các nội dung thi đấu đội nam, nữ tiếp tục diễn ra.

Tối cùng ngày, trận chung kết đồng đội nam giữa Hải Dương và Ðội T&T 1; trận chung kết đồng đội nữ sẽ là cặp đấu giữa TP Hồ Chí Minh 1 và Hải Dương.

Mãn nhãn với các cặp đấu ở bán kết đồng đội nam, nữ -0
Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TP Hồ Chí Minh 1) cùng đồng đội đã lọt vào trận chung kết sau chiến thắng với tỷ số 3-1. 
Mãn nhãn với các cặp đấu ở bán kết đồng đội nam, nữ -0
 VĐV Trần Huy Bảo (TP Hồ Chí Minh 1) và VĐV Đoàn Bá Tuấn Anh (Vincem Hoàng Thạch Hải Dương) thi đấu nội dung đồng đội nam tại vòng bán kết.
Mãn nhãn với các cặp đấu ở bán kết đồng đội nam, nữ -1
 Các cô gái Vincem Hoàng Thạch Hải Dương (bên trái) đã vượt qua CLB BB T&T 1 để giành quyền vào chơi trận chung kết đồng đội nữ. 
Mãn nhãn với các cặp đấu ở bán kết đồng đội nam, nữ -3
Tay vợt trẻ Đinh Anh Hoàng (CLB BB T&T 1) cùng đồng đội đã xuất sắc vượt qua Hà Nội 1 để bước vào trận chung kết đồng đội nam.
Mãn nhãn với các cặp đấu ở bán kết đồng đội nam, nữ -4
Cặp đấu giữa hai đội “hàng xóm” Hà Nội 1 và CLB BB T&T 1 tại vòng bán kết đồng đội nam. 

Ban Tổ chức giải cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, nhà đồng hành chính của giải đấu.