Khủng hoảng chính trị tái diễn tại Kuwait

Thái tử Kuwait Meshal al-Ahmad al-Jaber Al-Sabah ngày 17/4 đã giải tán quốc hội và kêu gọi cuộc tổng tuyển cử mới, động thái được cho là khiến cuộc khủng hoảng chính trị giữa cơ quan lập pháp và hành pháp tại quốc gia vùng Vịnh này kéo dài, cản trở các cải cách.
0:00 / 0:00
0:00
Một góc thủ đô Kuwait City. (Ảnh: Reuters)
Một góc thủ đô Kuwait City. (Ảnh: Reuters)

Thái tử Al-Sabah cho biết, theo Hiến pháp, ông quyết định giải tán quốc hội được bầu năm 2020 vốn được Tòa án Hiến pháp phục hồi hồi tháng trước. Theo Thái tử Kuwait, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Vào tháng 3 vừa qua, Tòa án Hiến pháp Kuwait đã vô hiệu hóa kết quả bầu cử quốc hội diễn ra tháng 9 năm ngoái và ra phán quyết khôi phục quốc hội bị giải tán trước đó. Phán quyết được đưa ra vào thời điểm căng thẳng tái diễn giữa quốc hội được bầu và chính phủ.

Ngày 9/4, Kuwait đã thành lập chính phủ thứ bảy trong vòng 3 năm qua sau khi nội các trước đó từ chức vào tháng 1, chỉ 3 tháng sau khi nhậm chức. Mặc dù là quốc gia Arab vùng Vịnh duy nhất có chính phủ thông qua bầu cử, Kuwait vẫn luôn rơi vào tình trạng bất ổn chính trị.

Giới phân tích cho rằng, sự thiếu ổn định chính trị ở Kuwait đã khiến các nhà đầu tư lo ngại và cản trở việc thực hiện cải cách như ở các quốc gia vùng Vịnh khác (Saudi Arabia, Qatar và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất).