Khu công nghiệp Phú Thuận tạo không gian phát triển mới cho tỉnh Vĩnh Long

Khu công nghiệp Phú Thuận (xã Phú Thuận, tỉnh Vĩnh Long) là một trong những công trình trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Sau hơn 8 năm triển khai xây dựng, khu công nghiệp đã cơ bản hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, sẵn sàng đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Khu công nghiệp Phú Thuận khánh thành chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Khu công nghiệp Phú Thuận khánh thành chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Việc đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Phú Thuận không chỉ mang ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long trong việc tạo lập không gian phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Khu công nghiệp Phú Thuận được Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (cũ) phê duyệt và triển khai từ năm 2017, với mục tiêu hình thành một khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của Khu công nghiệp Phú Thuận là vị trí địa lý thuận lợi. Khu công nghiệp nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 80 km, giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới phát triển công nghiệp của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Với vị trí tiếp giáp Quốc lộ 57B, kết nối thuận tiện với cầu Rạch Miễu 1 và cầu Rạch Miễu 2, khu công nghiệp có điều kiện thuận lợi để phát triển hệ thống logistics, vận chuyển hàng hóa và giao thương liên vùng.

Bên cạnh đó, Khu công nghiệp Phú Thuận chỉ cách cảng Giao Long khoảng 7 km, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy được kết nối tương đối hoàn chỉnh, góp phần gia tăng lợi thế cho các nhà đầu tư trong việc tổ chức sản xuất, lưu thông hàng hóa và mở rộng thị trường tiêu thụ.

bai-6-khucongnghiep3-5947.jpg
Khu công nghiệp Phú Thuận kết nối giao thông đường thủy và đường bộ rất thuận lợi vận chuyển hàng hóa.

Sau hơn 8 năm triển khai xây dựng, với tổng mức đầu tư hơn 3.443 tỷ đồng, Khu công nghiệp Phú Thuận có quy mô hơn 231 héc-ta đã được hình thành thành một khu công nghiệp khang trang, bài bản, hiện đại. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông nội bộ, điện, chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, cây xanh, viễn thông và các công trình phụ trợ đã được đầu tư đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, trạm xử lý nước thải tập trung với công suất 4.500 m³/ngày đêm đã hoàn thiện, bảo đảm đáp ứng yêu cầu xử lý chất thải theo quy định, góp phần hướng tới mục tiêu phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Hiện nay, tỉnh Vĩnh Long đã chuẩn bị sẵn gần 156 héc-ta đất sạch để phục vụ xây dựng nhà máy, xí nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.

bai-6-khucongnghiep2-1879.jpg
Khu công nghiệp Phú Thuận đã hoàn thiện hạ tầng để thu hút nhà đầu tư.

Theo định hướng phát triển, Khu công nghiệp Phú Thuận ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, ít phát sinh ô nhiễm và thân thiện với môi trường. Trong đó, các lĩnh vực được khuyến khích đầu tư gồm: công nghiệp chế biến nông, thủy sản; dệt may, giày da; sản xuất hàng tiêu dùng; lắp ráp điện tử, bao bì; công nghiệp dược phẩm-mỹ phẩm; công nghiệp phụ trợ; kho bãi, logistics và các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Riêng đối với các ngành có thế mạnh của địa phương như chế biến nông-thủy sản, tỉnh Vĩnh Long ưu tiên bố trí quỹ đất gần 60 héc-ta, nhằm khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu tại chỗ, góp phần giải quyết đầu ra cho nông sản, nâng cao giá trị gia tăng và tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Thực tế, Khu công nghiệp Phú Thuận đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp trong nước. Ông Nguyễn Văn Bi, Giám đốc Điều hành Công ty Nonglamfood (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, doanh nghiệp đã khảo sát và đánh giá cao tiềm năng của Khu công nghiệp Phú Thuận nhờ vị trí thuận lợi, kết nối giao thông đồng bộ và lợi thế về nguồn nguyên liệu nông sản, trái cây nhiệt đới, dừa. Dự kiến trong năm 2026 sẽ hoàn tất các thủ tục để xây dựng nhà máy chế biến với diện tích khoảng 2 héc-ta. Dự án khi đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho khoảng 300 lao động, đồng thời góp phần tiêu thụ nông sản của bà con nông dân trong khu vực.

Một trong những lợi thế quan trọng của Khu công nghiệp Phú Thuận là chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn, tạo động lực mạnh mẽ để thu hút doanh nghiệp. Theo quy định, các dự án đầu tư tại khu công nghiệp được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 15 năm; được miễn thuế trong 4 năm đầu và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được hưởng nhiều ưu đãi về tiền thuê đất, thủ tục đầu tư và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của Chính phủ.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Phương cho biết, địa phương xác định phát triển Khu công nghiệp Phú Thuận theo mô hình hiện đại, chú trọng thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, ít tác động đến môi trường, đồng thời phát huy lợi thế nguồn nguyên liệu và lao động tại chỗ.

Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Long không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp theo phương châm “đồng hành-hỗ trợ-phát triển”, xem doanh nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn khẳng định, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh luôn sẵn sàng lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh lâu dài tại Khu công nghiệp Phú Thuận. Mục tiêu của tỉnh không chỉ là lấp đầy diện tích khu công nghiệp, mà quan trọng hơn là lấp đầy bằng chất lượng, lựa chọn các dự án có hiệu quả kinh tế cao, thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Với những tiềm năng và lợi thế sẵn có, Khu công nghiệp Phú Thuận được kỳ vọng sẽ sớm trở thành điểm đến hấp dẫn, một địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Mục tiêu đến trước năm 2030, khu công nghiệp cơ bản được lấp đầy, tạo việc làm cho trên 20.000 lao động, đóng góp khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách tỉnh Vĩnh Long.

Sự phát triển của Khu công nghiệp Phú Thuận không chỉ góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế địa phương, mà còn đóng góp tích cực vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao đời sống nhân dân và khẳng định vị thế của Vĩnh Long trong bản đồ phát triển công nghiệp của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Có thể bạn quan tâm