Không để học sinh phải lội nước đến trường

Hơn 10 năm qua, mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường, nhiều tuyến đường và khu dân cư quanh Trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Tân (thành phố Huế) bị ngập sâu, khiến học sinh phải lội nước vào lớp. Nước tràn vào tận phòng học, làm gián đoạn hoạt động giảng dạy, tiềm ẩn rủi ro về an toàn và vệ sinh môi trường cho học sinh.

Mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường, nhiều tuyến đường và khu dân cư quanh Trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Tân (phường Thuận An, thành phố Huế) bị ngập sâu, khiến học sinh phải lội nước vào lớp học. (Ảnh QUỐC CƯỜNG)
Mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường, nhiều tuyến đường và khu dân cư quanh Trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Tân (phường Thuận An, thành phố Huế) bị ngập sâu, khiến học sinh phải lội nước vào lớp học. (Ảnh QUỐC CƯỜNG)

Phụ trương Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung Bộ, Báo Nhân Dân số ra ngày 21/10/2025 có bài phản ánh “Sớm có giải pháp hạ tầng đồng bộ trong trường học”, nêu rõ thực trạng đáng lo ngại tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Tân liên quan tình trạng này.

Hiện tượng mùa mưa là học sinh phải bì bõm đến lớp đã trở thành nỗi lo triền miên của phụ huynh và học sinh nơi đây. Cứ đến thời điểm mưa dầm kéo dài, trước cổng trường lại xuất hiện cảnh cha mẹ bế con vào lớp, hoặc giáo viên túc trực hỗ trợ học sinh vượt qua đoạn đường ngập.

Nhiều phụ huynh cùng nhà trường dọn rác, khai thông rãnh thoát nước tạm thời để nước rút nhanh hơn. Tình trạng này kéo dài quá lâu, khiến người dân địa phương nhiều lần kiến nghị chính quyền.

Ngay sau phản ánh của Báo Nhân Dân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thanh Bình cho biết, thành phố rất chia sẻ với những vất vả mà thầy cô và học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Tân gặp phải. “Đây là vấn đề gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy và học của nhà trường”, ông Bình nhấn mạnh.

Theo ông Bình, cơ sở Trường trung học cơ sở Phú Tân nằm trên đường Đoàn Trực, tuyến đường do địa phương quản lý; còn cơ sở Trường tiểu học Phú Tân tại số 137 đường Kinh Dương Vương, thuộc lý trình Km3+150 Quốc lộ 49, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của tình trạng dồn nước từ các khu vực chung quanh.

Nguyên nhân chính dẫn đến ngập úng kéo dài xuất phát từ cốt nền trường hiện thấp hơn đáng kể so với cốt nền chung. Trong khi nhiều tuyến đường lân cận được nâng cấp, các khu dân cư mới cũng liên tục được xây dựng với cao độ nền cao hơn, trường học lại không được điều chỉnh tương ứng.

Điều này làm trường trở thành điểm trũng, dễ dàng hứng nước đổ về mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường. Cùng với đó, hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, một số đoạn rãnh thoát nước nhỏ, xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu, dẫn đến khả năng tiêu thoát kém.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cho rằng: “Việc nâng cao tuyến đường trước trường nhưng không đồng thời nâng nền khu vực trường học đã dẫn đến nước mưa và nước mặt dồn ngược vào sân trường”.

Đây là bất cập thường gặp ở những khu vực phát triển nhanh nhưng thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong quá trình đầu tư, thiết kế và thi công. Về nguyên tắc, các dự án giao thông buộc phải được xem xét trong tổng thể hệ thống thoát nước và cao độ nền của các công trình liền kề.

Khu vực trường học, nơi tập trung đông trẻ em, luôn cần được tính toán kỹ lưỡng. Trong trường hợp Trường tiểu học Phú Tân, việc phối hợp giữa đơn vị thi công đường, cơ quan thiết kế và ngành giáo dục chưa thật sự chặt chẽ, khiến trường học trở thành vùng trũng trong tổng thể mặt bằng khu vực.

Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã chỉ đạo rà soát toàn diện cao độ nền và hệ thống thoát nước của trường và vùng lân cận. Theo ông Nguyễn Thanh Bình, việc rà soát nhằm đánh giá chính xác các điểm ứ nước, dòng chảy bề mặt, khả năng kết nối với hệ thống thoát nước chung của toàn phường.

Thành phố giao các phòng, ban chuyên môn phối hợp phường Thuận An và đơn vị quản lý trường đề xuất phương án kỹ thuật phù hợp, bảo đảm khả thi, hiệu quả và ổn định lâu dài.

Giải pháp trước mắt, theo lãnh đạo thành phố, là triển khai các biện pháp tạm thời trong mùa mưa, như nạo vét tạm rãnh thoát nước, lắp đặt các thiết bị chắn nước, gia cố những khu vực dễ gây mất an toàn, và hướng dẫn trường chủ động phương án ứng phó.

Theo đó, để triển khai đồng bộ các giải pháp này cần có sự phối hợp giữa nhiều cơ quan: Ngành giao thông, xây dựng, tài nguyên - môi trường, giáo dục và chính quyền cơ sở.

Bên cạnh đó, thành phố Huế mong nhận được sự chia sẻ và đồng hành của người dân, cha mẹ để việc thực hiện thuận lợi và hiệu quả. Không chỉ riêng hai trường này, một số khu vực ven phá, ven biển của thành phố Huế cũng từng ngập nước khi có mưa lớn.

Do đó, việc khắc phục ngập nước tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Tân không chỉ giải quyết một điểm ngập cục bộ mà còn là cơ hội để thành phố rà soát tổng thể hệ thống hạ tầng giáo dục, bảo đảm mọi cơ sở trường học đều đạt các tiêu chí về an toàn, chống ngập và thích ứng điều kiện thiên tai ngày càng phức tạp.

Có thể bạn quan tâm