Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Không để cựu thanh niên xung phong nào thuộc diện hộ nghèo

NDO -

Sáng 14-7, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15-7-1950 - 15-7-2020). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu ý kiến.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các cựu TNXP tiêu biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các cựu TNXP tiêu biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ, có đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận T.Ư. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội; Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng. Các đồng chí: Võ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Trong diễn văn kỷ niệm, đồng chí Lê Quốc Phong đã ôn lại truyền thống hào hùng, những chiến công vang dội của lực lượng TNXP Việt Nam các thời kỳ, đồng thời nêu rõ: Tiếp nối ngọn lửa truyền thống đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều phong trào hành động cách mạng, tiêu biểu là phong trào tình nguyện với hàng chục triệu lượt thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Không để cựu TNXP nào thuộc diện hộ nghèo -0
Đồng chí Lê Quốc Phong đọc diễn văn khai mạc buổi lễ. 

Theo đồng chí Lê Quốc Phong, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu TNXP trong tham mưu với Đảng, Nhà nước về chế độ, chính sách đối với lực lượng cựu TNXP; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nghĩa tình nhằm tri ân lực lượng TNXP, đặc biệt là các cựu TNXP neo đơn, khó khăn; phối hợp xây dựng, tôn tạo các khu di tích lịch sử TNXP; biên tập, phát hành các ấn phẩm về lịch sử, truyền thống lực lượng TNXP...

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi tự hào về các thế hệ TNXP. Lịch sử cách mạng dân tộc ta khắc ghi dấu ấn lực lượng TNXP yêu nước, quả cảm, kiên cường, không ngại hy sinh, gian khổ, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương, bày tỏ mong muốn 70 cựu TNXP tiêu biểu các thời kỳ được tuyên dương dịp này tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, luôn gương mẫu, nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan chức năng khẩn trương rà soát các chế độ, chính sách đối với các cựu TNXP; nâng cao mức sống của cựu TNXP ít nhất ngang mức trung bình của người dân địa phương, không để bất kỳ cựu TNXP nào thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt là những người tuổi cao, bệnh tật, neo đơn; quan tâm đến đời sống hằng ngày, chăm sóc sức khỏe, giải quyết công ăn việc làm cho cựu TNXP và con em.

3_DSC_8625-1594709749925.JPG
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành tham quan Triển lãm lực lượng TNXP các thời kỳ. 

Hội Cựu TNXP cần tổ chức, lồng ghép hiệu quả các chương trình, cuộc vận động cho cựu TNXP, nâng cao chất lượng phong trào cựu TNXP làm kinh tế giỏi, vì nghĩa tình đồng đội; thường xuyên động viên, khích lệ, kịp thời biểu dương, khen thưởng cựu TNXP gương mẫu; rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách thuận lợi để TNXP tham gia phát triển kinh tế, xã hội, chung tay xây dựng quê hương, đất nước.

Ngoài ra, Thủ tướng còn đề nghị T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu TNXP, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa những quy định về TNXP trong Luật Thanh niên (sửa đổi) mới được Quốc hội ban hành.

T.Ư Đoàn cần hỗ trợ TNXP, thanh niên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mục tiêu quốc gia cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm trật tự đô thị; tăng cường vai trò của các cấp bộ Đoàn trong xây dựng, phát triển đội ngũ TNXP gắn với các chủ trương, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của từng địa phương.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại diện lãnh đạo các ban, ngành đã trao biểu trưng tuyên dương 70 cựu TNXP tiêu biểu các thời kỳ, có nhiều thành tích, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Tổ quốc, địa phương, đơn vị.

Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao 70 sổ tiết kiệm và 21 Nhà tình nghĩa tặng các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao 8,3 tỷ đồng hỗ trợ nâng cấp công trình Di tích lịch sử TNXP Ngã ba Cò Nòi (tỉnh Sơn La).