Không có việc cổ động viên Việt Nam bắn pháo hoa cạnh khách sạn tuyển Indonesia lưu trú

NDO - Chiều 23/3, đội tuyển Indonesia đã có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu lượt về với đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2026. Đội khách bày tỏ sự hài lòng và công tác đón tiếp tại sân bay cũng như điều kiện an ninh, an toàn được bảo đảm tại nơi lưu trú cũng như tại sân tập.
0:00 / 0:00
0:00
Buổi tập đầu tiên của đội tuyển Indonesia tại Hà Nội. (Ảnh: PSSI)
Buổi tập đầu tiên của đội tuyển Indonesia tại Hà Nội. (Ảnh: PSSI)

Ông Naufal Laudza - cán bộ truyền thông đội tuyển Indonesia cho biết, mặc dù có chút mệt mỏi do vừa trải qua thi đấu và di chuyển từ Jakarta sang Hà Nội, nhưng toàn đội rất vui vì được đón tiếp chu đáo và bảo đảm an ninh, an toàn.

Về thông tin cổ động viên Việt Nam đốt pháo hoa cạnh khách sạn đội tuyển Indonesia lưu trú nhằm quấy rối đội khách, ông Naufal Laudza khẳng định: “Mọi việc đang rất tốt. Chúng tôi cảm thấy rất ổn khi ở khách sạn. Tôi cũng không nghe thấy tiếng ồn nào cả”.

Thực tế, hình ảnh pháo hoa được một tài khoản đăng trên mạng đã gây ra sự hiểu lầm, bởi vị trí đốt pháo hoa được xác định nằm cách sân tập của đội Indonesia khoảng 3km và không liên quan đến sự kiện đội tuyển Indonesia đến Việt Nam thi đấu ngày 26/3/2024. Đó là điểm vui chơi giải trí và hoạt động đốt pháo hoa cũng thường xuyên được tổ chức.

Để chuẩn bị cho trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Ban tổ chức trận đấu đã sớm triển khai các phương án phối hợp để bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu như: Bảo vệ sân bay khi các đoàn đến, nơi ở, nơi tập luyện, nơi thi đấu; bố trí các phương án giao thông theo quy định cho các đoàn.

Liên quan đến trận đấu này, chiều 19/3, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có cuộc họp về kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho trận đấu.

Tại cuộc họp, các bên đã thảo luận và thống nhất các phương án phối hợp để bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu; bảo vệ sân bay khi các đoàn đến, nơi ở, nơi tập luyện, nơi thi đấu; bố trí các phương án giao thông theo quy định cho các đoàn.

Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu (trước, trong và sau trận đấu) các bộ phận liên quan của Ban tổ chức sẽ cùng phối hợp để hướng dẫn các lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an ninh trật tự; kiểm tra, nghiêm cấm bán hàng trong khuôn viên không trong quy định của Ban tổ chức.

Sau khi thảo luận cùng các đơn vị liên quan, Ban tổ chức thống nhất sẽ mở 6 cổng tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình để phục vụ khán giả tới sân theo dõi trận đấu và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, các bộ phận an ninh cũng được triển khai để bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự của các khu vực mở bán vé trực tiếp tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và sân vận động quốc gia Mỹ Đình, giúp cho việc mua vé của khán giả được thuận tiện và nhanh chóng.