Khởi tranh môn Bóng rổ tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13

Bóng rổ là môn thi đấu đầu tiên của Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 (ASG 13) đã chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng, ngày 31/5.
0:00 / 0:00
0:00
Bóng rổ là môn thi đấu đầu tiên của Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 (ASG 13)
Bóng rổ là môn thi đấu đầu tiên của Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 (ASG 13)

Trận đấu đầu tiên là màn so tài giữa đội tuyển nữ Thái Lan và Malaysia. Thái Lan ban đầu áp đảo nhưng các cô gái Malaysia đã xuất sắc đưa trận đấu vào loạt overtime. Kết thúc vẫn là chiến thắng thuộc về Thái Lan nhưng cả 2 đội đã trình diễn cho người hâm mộ thể thao học đường nói chung và bóng rổ nói riêng một trận đấu căng thẳng, hồi hộp và đẹp mắt.

Khởi tranh môn Bóng rổ tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 ảnh 1

Trận đấu đầu tiên là màn so tài giữa đội tuyển nữ Thái Lan và Malaysia.

Trận đấu thứ giữa đội tuyển bóng rổ học sinh nam Thái Lan và Philippines là màn đối đầu của những người khổng lồ. Với nhiều cá nhân có thể hình vượt trội, hai đội thi đấu quyết liệt và cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt. Tuy nhiên, ứng cử viên của “ngôi vương” - Philippines khẳng định vị thế xứng đáng khiến các đối thủ phải dè chừng với chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Thái Lan.

Trận đấu cuối cùng là màn so tài không cân sức giữa Indonesia và Lào. Các vận động viên Lào chỉ thi đấu tốt trong khoảng 10 phút đầu tiên trước khi nhường hoàn toàn thế trận trong toàn bộ phần thời gian còn lại. Tỷ số sau đó là 128 - 45 nghiêng về Indonesia.

Ngày thi đấu đầu tiên của Bóng rổ và Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 qua đó đã kết thúc tốt đẹp.

Khởi tranh môn Bóng rổ tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 ảnh 2

Thi đấu tại Đại hội, ở bộ môn Bóng rổ Nam có 8 đội bóng chia thành 2 bảng gồm: Bảng A có Philippines, Thái Lan, Lào, Indonesia; bảng B có Malaysia, Singapore, Việt Nam, Brunei.

Ở nội dung Bóng rổ Nữ có 6 đội bóng chia thành 2 bảng thi đấu gồm: Bảng C có Philippines, Malaysia, Thái Lan; bảng D có Singapore, Indonesia, Việt Nam.

Các đội sẽ thi đấu ở Vòng sơ loại, Vòng bán kết và Chung kết. Tại Vòng sơ loại, mỗi đội sẽ đấu với tất cả các đội khác trong cùng một bảng theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào Bán kết tranh tài ở các trận đấu chéo với nhau. Đội chiến thắng trong hai trận Bán kết sẽ thi chung kết tranh huy chương Vàng. Các đội thua ở trận Bán kết sẽ thi đấu tranh huy chương Đồng.

Môn bóng rổ tại Đại hội diễn ra từ ngày 31/5 đến 7/6. Đội Bóng rổ Nữ Việt Nam sẽ đấu trận đầu tiên vào ngày 1/6 gặp đội Indonesia, đội bóng rổ nam sẽ gặp đội Brunei.

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 chủ đề chính là “Kết nối cùng tỏa sáng” diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, Đại hội quy tụ hơn 1.300 vận động viên là học sinh, huấn luyện viên từ 10 quốc gia trong khu vực: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam.

Sáu bộ môn được đưa vào thi đấu gồm: Bơi, Bóng rổ, Cầu lông, Điền kinh, Pencak Silat và Vovinam với tổng cộng 107 nội dung, tương ứng 107 bộ huy chương. Lễ khai mạc chính thức của Đại hội diễn ra vào ngày 1/6.