Khởi tố Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Xuân Vinh và Nguyễn Hồng Thanh

Ngày 12-1, sau cuộc họp thống nhất với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về vụ án tiêu cực trong bóng đá, đại tá Trần Trọng Lượng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã ký quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Thắng, nguyên Huấn luyện viên trưởng đội Pjico Sông Lam Nghệ An; Nguyễn Hồng Thanh, nguyên giám đốc điều hành câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An về tội đưa hối lộ; Nguyễn Xuân Vinh, nguyên Huấn luyện viên phó Pjico Sông Lam Nghệ An, nguyên thủ quỹ đội bóng này về tội tham ô.

Nguyễn Hữu Thắng và Nguyễn Xuân Vinh đã bị bắt tạm giam bốn tháng để phục vụ điều tra, riêng Nguyễn Hồng Thanh được tại ngoại.

Được biết, ở vòng đấu áp chót giải mùa bóng bán chuyên nghiệp 2000- 2001 đã có cuộc họp kín với sự tham gia của các nhân vật chủ chốt trong đội bóng Sông Lam Nghệ An. Nguyễn Hồng Thanh, nguyên giám đốc điều hành Câu lạc bộ thông báo chủ trương câu lạc bộ là phải đoạt giải vô địch. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để ngành thể dục thể thao tỉnh Nghệ An đón nhận Huân chương lao động.

Tại thời điểm vòng đấu cuối cùng, đội Sông Đà Nam Định hơn Sông Lam Nghệ An một điểm, lại đá với Cảng Sài Gòn là đội đã giành suất trụ hạng, do vậy Sông Đà Nam Định chỉ cần hoà với Cảng Sài Gòn sẽ đoạt chức vô địch với điều kiện Sông Lam Nghệ An không thắng được Công An TP Hồ Chí Minh.

Nguyễn Hữu Thắng đã được chỉ đạo lo dàn xếp tỉ số các trận đấu để Sông Lam Nghệ An đoạt chức vô địch. Thắng đã trực tiếp bay vào Sài Gòn để “theo dõi” trận đấu giữa hai đội Cảng Sài Gòn và Sông Đà Nam Định. Trong trận đấu cuối cùng của mùa bóng 2000- 2001 diễn ra ngày 27-5-2001 giữa Sông Đà Nam Định và Cảng Sài Gòn tại TP Hồ Chí Minh, đội Sông Đà Nam Định đã thua đậm Cảng Sài Gòn với tỉ số 0-5, còn tại chảo lửa sân Vinh, Sông Lam Nghệ An đã thắng Công an thành phố Hồ Chí Minh với tỉ số 4-3.

Về trận đấu giữa Cảng Sài Gòn và Sông Đà Nam Định, Nguyễn Hữu Thắng đã báo cáo chi phí cho cuộc dàn xếp là 320 triệu đồng. Sau khi nghe con số chi phí quá cao, các thành viên trong cuộc họp của lãnh đạo đội bóng đã phản ứng gay gắt. Tuy nhiên, số tiền 320 triệu đồng mà Thắng khai là khống, thực tế số tiền mà Thắng đã chi dàn xếp để đội bóng Sông Lam Nghệ An vô địch chỉ là 150 triệu đồng. Sau trận Sông Lam Nghệ An- Công an TP Hồ Chí Minh, Bùi Sỹ Thành, tiền vệ của đội Công an TP Hồ Chí Minh đã nhận 65 triệu đồng của hai cầu thủ đội Sông Lam Nghệ An nói là gửi cho ông Hoàng Trọng Thanh, nguyên trưởng đoàn bóng đá Công an Tp Hồ Chí Minh mùa giải 2000- 2001. Nhưng Sỹ Thành đã không đưa ngay mà tổ chức ăn nhậu với một số cầu thủ trong đội hết năm triệu đồng, còn 60 triệu đồng đã gửi lại ông Thanh. Sau khi biết số tiền trên do Sông Lam Nghệ An gửi đến, ông Hoàng Trọng Thanh đã yêu cầu các cầu thủ ăn nhậu trả lại năm triệu đồng và đích thân đem trả lại cho đội Sông Lam Nghệ An 65 triệu đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Xuân Vinh, Huấn luyện viên phó đội Pjico Sông Lam Nghệ An đã bị khởi tố về tội tham ô. Theo kết quả điều tra ban đầu, số tiền tham ô của Vinh là 65 triệu đồng.

Tuy nhiên, dư luận vẫn còn đặt câu hỏi về lễ trao giải được Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho truyền hình trực tiếp phát sóng trên cả nước, mọi người lại thấy ngay chiếc cúp vô địch được khiêng từ khán đài A của sân vận động Vinh xuống sân cỏ. Phải chăng Liên đoàn đã biết chắc chắn Sông Lam Nghệ An sẽ vô địch mùa bóng trước trận đấu ở vòng cuối cùng mùa giải 2000- 2001?  Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ vụ án.

* Được biết, ngày 12-1, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vẫn chưa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai về tội danh “đưa hối lộ” theo quy định tại Điều 289 Bộ luật Hình sự năm 1999.