Khởi tố đối tượng xưng "Ban chỉ đạo phòng chống dịch", gây rối tại siêu thị

NDO -

Ngày 1/9, Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra của quận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hồ Hữu Nhân (41 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 7) để điều tra, làm rõ tội “giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác”.

Hình ảnh ông Nhân gây rối trật tự tại siêu thị Aeon Citimart. (Ảnh cắt từ clip)
Hình ảnh ông Nhân gây rối trật tự tại siêu thị Aeon Citimart. (Ảnh cắt từ clip)

Theo Công an quận 7, trước đó, vào chiều 29/8, ông Hồ Hữu Nhân chở vợ đi mua sắm tại siêu thị Aeon Citimart trên đường Tôn Dật Tiên (phường Tân Phong, quận 7). Trước cửa siêu thị, ông Nhân đưa một thẻ công vụ ghi là “Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận 7” cho vợ đi vào siêu thị.

Theo quy định của UBND TP Hồ Chí Minh, tất cả các điểm bán hàng hóa đều thực hiện bán hàng online, không bán trực tiếp cho các khách lẻ như trước đây. Khi được giải thích rõ về quy định này thì vợ ông Nhân đã điện thoại cho chồng. Trước cổng siêu thị, ông Nhân đưa thẻ công vụ lên và đòi vào trong để mua hàng.

Lực lượng bảo vệ siêu thị nhiều lần giải thích và yêu cầu ông Nhân chấp hành quy định phòng, chống dịch nhưng không nhận được sự hợp tác của ông Nhân. Sau nhiều lần cự cãi với lực lượng bảo vệ, ông Nhân còn dọa “kêu Công an quận 7 đến làm việc”. Sau đó ông Nhân đi thẳng vào trong siêu thị trước sự chứng kiến của nhiều người có mặt tại đây.

Hành động này của ông Nhân dù được người vợ can ngăn nhưng ông Nhân vẫn không dừng lại, thậm chí còn mở cả khẩu trang và thách thức lực lượng chức năng tại đây.

Theo cơ quan chức năng, ông Nhân không được “Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận 7” cấp thẻ công vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.