An ninh - Trật tự

Khởi tố bị can thêm ba cán bộ ngân hàng trong vụ án Phạm Công Danh

Ngày 3-8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an) đã khởi tố bị can (cho tại ngoại) thêm ba cán bộ của Ngân hàng Ðầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Gia Ðịnh (TP Hồ Chí Minh).

Các bị can bị khởi tố gồm: Hoàng Long Hà, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Ðịnh; Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng phòng khách hàng BIDV; Nguyễn Vũ Bảo, cán bộ phòng khách hàng BIDV.

Cơ quan điều tra xác định, ba bị can này đã giúp Phạm Công Danh trong vụ đối tượng này gửi hơn 3.000 tỷ đồng qua BIDV bằng hồ sơ vay vốn khống. Các bị can đã gây thiệt hại 1.170 tỷ đồng cho Ngân hàng BIDV.

Bắt hai đối tượng cướp tài sản

Ngày 3-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (tỉnh Ðồng Nai) bắt khẩn cấp hai đối tượng Ngô Quốc Việt (SN 1995) trú phường An Bình, TP Biên Hòa và Nguyễn Văn Tú (SN 2000) trú phường 5, TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Việt và Tú đã thực hiện mười vụ cướp tài sản trên địa bàn TP Biên Hòa. Ðể thực hiện các vụ cướp, Việt và Tú điều khiển xe gắn máy đi trên các tuyến đường vắng, quan sát những phụ nữ đi xe gắn máy để tài sản sơ hở áp sát và cướp.

Bắt nhóm sản xuất ma túy

Ngày 3-8, Phòng PC47, Công an TP Hải Phòng đã phá vụ án, đấu tranh với tội phạm có hành vi sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy, bắt hai đối tượng. Tang vật thu giữ hơn 2,3kg gồm: Nguyên liệu sản xuất chất ma túy và ma túy thành phẩm, dụng cụ để sản xuất chất ma túy và các tang vật liên quan. Vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 3-8, Công an TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang lập hồ sơ điều tra vụ "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức". Theo đó, Nguyễn Thị Lan Phương, 42 tuổi, trú xã Bình Trung, huyện Châu Ðức, đem hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Phòng công chứng Bà Rịa, thuộc xã Hòa Long, TP Bà Rịa để làm thủ tục và bị phát hiện số giấy tờ này là giả. Qua làm việc, Phương khai nhận đã nhờ một người đàn ông (không rõ lai lịch) làm giả hai giấy chứng nhận nêu trên với số tiền sáu triệu đồng để làm hồ sơ thế chấp vay tiền.