Khơi nguồn sáng tạo của trẻ thơ

Một xóm chài ven biển thức dậy chào ngày mới, một căn nhà trên cây đẹp như cổ tích, một khu vui chơi với máy móc hiện đại, hay cả hành tinh Trái đất - “mái nhà” vĩ đại của nhân loại..., rất nhiều ý tưởng độc đáo, đáng yêu đã được gần 30.000 tác giả “nhí” thể hiện trên những bức tranh gửi về Cuộc thi Mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc “Ngôi nhà mơ ước” năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc “Ngôi nhà mơ ước” năm 2024.
Các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc “Ngôi nhà mơ ước” năm 2024.

Tiếp nối thành công của Cuộc thi “Ngôi nhà mơ ước” (do Tạp chí Trẻ em Việt Nam-Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, phối hợp một số đối tác tổ chức) lần đầu tiên - năm 2023, cuộc thi năm nay đã nhận được số lượng bài dự thi nhiều gấp hai lần rưỡi. Đáng chú ý, năm nay có thêm sự tham gia của nhiều trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em quốc tịch nước ngoài sống ở Việt Nam...

Theo Ban tổ chức, nhiều địa phương có số lượng tác phẩm dự thi rất lớn, dẫn đầu là Nam Định với hơn 11.000 tranh; tiếp theo là Cần Thơ hơn 3.700 tranh; Hà Nội hơn 3.400 tranh. Các bạn nhỏ gửi tranh dự thi có độ tuổi từ 3-15, từ hơn 600 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các trung tâm mỹ thuật trên cả nước.

Bên cạnh chủ đề tự do là “Ngôi nhà xanh của em”, cuộc thi có thêm một chủ đề cụ thể là “Vùng đất Nam Ô xanh” (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) - làng chài 700 năm tuổi nổi tiếng ở miền trung với sự kết hợp giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên. Hoa hậu Ngọc Hân, họa sĩ Văn Dương Thành tiếp tục đồng hành với vai trò cố vấn, giám khảo.

Theo họa sĩ, nhà giáo Nguyễn Hữu Hạnh, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi, nhiều bạn nhỏ tuy chưa được tới địa danh này nhưng đã có sự tìm hiểu và tham khảo từ các phương tiện thông tin đại chúng. Qua ngôn ngữ hội họa và góc nhìn lứa tuổi, các thí sinh mang đến những bức tranh đầy mầu sắc, nhưng vẫn thấy được chất riêng. Có những thí sinh ở độ tuổi mầm non, tiểu học dự thi, tuy tranh vẽ đơn giản từ mầu sắc đến bố cục nhưng vẫn chinh phục Ban giám khảo bởi những ý tưởng hồn nhiên thú vị.

Sau nhiều vòng chấm chọn, Ban tổ chức đã vinh danh 275 tác phẩm xuất sắc và tổ chức triển lãm tại Hà Nội vào Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 vừa qua. Tham quan triển lãm, người xem nhận được nguồn năng lượng tích cực từ khả năng sáng tạo và phối mầu của con trẻ. Mỗi tác phẩm như tấm gương phản chiếu tâm hồn và tính cách riêng biệt của các tác giả nhí: Sôi nổi, mạnh mẽ hay nhẹ nhàng, sâu lắng. Những khái niệm quen thuộc với người lớn như “ngôi nhà xanh” hay “không gian văn hóa” tưởng chừng khó thể hiện qua tranh, nhưng với thiếu nhi thì rất cụ thể, gần gũi, chẳng hạn như hành động trồng thêm nhiều cây xanh, bảo vệ môi trường biển, giữ nghề truyền thống chài lưới, làm nước mắm…

Một trong những thí sinh đạt Giải nhất là Lê Ngọc Nguyên Hạo (học sinh lớp 4, ở Thái Bình) gây ấn tượng với cả các giám khảo lẫn khán giả khi thể hiện rõ niềm đam mê mỹ thuật từ nhỏ, đến nay em đã vẽ khoảng 500 bức tranh nhiều chủ đề, thể loại. Thí sinh Huỳnh Thị Khánh Ngọc (học sinh lớp 6 ở Đà Nẵng) cũng giành Giải nhất với tác phẩm vẽ biển Nam Ô quê hương, khi ngư dân mang cá tươi về xưởng nước mắm truyền thống, một sinh hoạt đời thường giữa non nước mênh mông.

Đáng chú ý, hai Giải triển vọng được trao cho hai thí sinh giàu nghị lực, dù hoàn cảnh đặc biệt nhưng vẫn cố gắng học tập tốt và nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật: Em Lê Thị Trúc Vy (người dân tộc Mường, ở Làng trẻ em SOS Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và em Nguyễn Đỗ Tâm Anh (Trung tâm Bảo trợ xã hội 3-Từ Liêm, Hà Nội). Cùng với sự tham gia của học sinh Việt Nam, cuộc thi cũng thu hút hơn 50 thí sinh quốc tế đang sinh sống và học tập tại Việt Nam, góp thêm nhiều sắc mầu phong phú.

Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam Nguyễn Mạnh Huy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi chia sẻ: Cuộc thi được tổ chức thường niên và được kỳ vọng tạo thêm sân chơi bổ ích, đậm tính nhân văn; giáo dục và thúc đẩy quyền trẻ em. Cuộc thi không chỉ giúp các em có cơ hội bày tỏ nguyện vọng, ước mơ về một ngôi nhà hạnh phúc, ấm áp tình yêu thương, mà còn giúp các em nâng cao nhận thức, hành động về bảo vệ môi trường; khuyến khích các em tăng cường tư duy, thực hành kỹ năng xanh, hành vi xanh, thúc đẩy lối sống xanh, tạo tiền đề tích cực cho sự phát triển bản thân của các em trong tương lai.

Theo Giám đốc Công ty TNHH Thanh Chương - Văn phòng phẩm ERAS Việt Nam Phan Văn Cường, các em học sinh ngày càng có điều kiện để phát triển kỹ năng toàn diện về học tập, thể thao, nghệ thuật... Trong đó, mỹ thuật có vai trò rất quan trọng trong giáo dục và sự trưởng thành nhân cách của các em từ khi còn nhỏ. Việc cho con trẻ tiếp xúc với hội họa sớm giúp các em rèn luyện khả năng quan sát, tính tỉ mỉ, phát triển khả năng sáng tạo, tăng sự tương tác và thích nghi với môi trường chung quanh, giảm bớt thời gian phụ thuộc vào điện thoại và các thiết bị thông minh.

Không chỉ gửi gắm những ước mơ trong trẻo, các tác phẩm dự thi còn góp phần gieo mầm yêu thương, lan tỏa tinh thần thiện nguyện qua hoạt động đấu giá, gây quỹ cho các hoạt động vì trẻ em của Tạp chí Trẻ em Việt Nam. Hiện tổng giá trị số tranh đã được sưu tầm là hơn 70 triệu đồng, tác phẩm được trả giá cao nhất là 12 triệu đồng.