Khởi động 65 ngày thi đua cao điểm của thanh niên Việt Nam

NDO -

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phát động 65 ngày thi đua cao điểm trong tuổi trẻ cả nước, với nhiều nội dung như thi trực tuyến tìm hiểu về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các giải thưởng “15 tháng 10”, “Thanh niên sống đẹp” và chuỗi hoạt động hỗ trợ thanh niên vượt dịch.

Tình nguyện viên trao nhu yếu phẩm của chương trình “Triệu bữa cơm” tặng ngươi dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh.
Tình nguyện viên trao nhu yếu phẩm của chương trình “Triệu bữa cơm” tặng ngươi dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh.

Sáng 11/8, tại đầu cầu Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ phát động 65 ngày thi đua cao điểm chào mừng 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam dưới hình thức trực tuyến.

Trải qua 65 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, mở rộng cả về quy mô và chất lượng. Hội có hệ thống ở 4 cấp từ Trung ương đến cơ sở với tổng số gần 10 triệu hội viên.

Các thành viên tập thể của Hội như Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam… không ngừng được củng cố, xây dựng và mở rộng. Tổ chức Hội đã mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ở ngoài nước với tổ chức Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại các nước Nhật Bản, Cộng hòa Séc, Rumani, Tây Ban Nha và Ba Lan.

65 ngày thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội có các nội dung đáng chú ý như: Tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nói chung, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nói riêng; tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 65 năm truyền thống Hội; trao các giải thưởng “15 tháng 10”, “Thanh niên sống đẹp”; tham gia phòng, chống dịch Covid-19, chung tay cùng cộng đồng vượt đại dịch.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhận định: đợt cao điểm diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, do đó cách làm có thể sẽ không hấp dẫn và thu hút như một hoạt động trực tiếp với quy mô hàng chục nghìn thanh niên tham gia.

“Tuy nhiên, 65 ngày thi đua sắp tới vẫn mang ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhớ mỗi bạn trẻ không ngừng nỗ lực, phấn đấu để có thể chiến thắng đại dịch, đưa đất nước sớm trở lại trạng thái bình thường”, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng đã khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng tặng đồng bào dân tộc Lự ở tỉnh Lai Châu; trao Không gian đọc sách tặng Trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng (tỉnh Đắk Nông); khởi công 3 “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, 8 “Trường đẹp cho em” tặng học sinh dân tộc thiểu số; phát huy hiệu quả các hoạt động “San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch”, “Triệu bữa cơm”, “Hát để sẻ chia”… hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.