Khởi công nhiều công trình an sinh xã hội trong “Tháng ba biên giới”

NDO -

Với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”, chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2022 diễn ra từ nay đến hết tháng 3 với hàng loạt hoạt động kết nghĩa, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, an sinh xã hội hướng đến người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn (thứ 6 từ phải sang) và đại diện các cơ quan liên quan khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên”.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn (thứ 6 từ phải sang) và đại diện các cơ quan liên quan khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên”.

Chương trình “Tháng ba biên giới” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp triển khai, được đồng loạt phát động vào sáng 3/3 tại các tỉnh có đường biên giới trên đất liền và trên biển. Ở cấp Trung ương, chương trình được phát động tại 3 tỉnh Lào Cai, Nghệ An và Tây Ninh.

Để bắt đầu Hành trình “Thanh niên đến với cột mốc biên giới”, đã diễn ra lễ chào cờ đặc biệt “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và phát động thi đua chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022) và Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Khởi công nhiều công trình an sinh xã hội tại chương trình “Tháng ba biên giới” -0
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương (bên trái, hàng sau) trao học bổng tặng học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ban Tổ chức chương trình đã trao 60 suất quà tặng các già làng, trưởng bản, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách; trao 90 suất học bổng tặng học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; trao 50 suất quà tặng nạn nhân chất độc da cam dioxin.

Cùng với đó, khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí tại nhà tặng nhân dân có hoàn cảnh khó khăn; khánh thành 2 công trình “Thắp sáng đường biên”, khởi công 2 ngôi “Trường đẹp cho em”, 3 “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng học sinh mồ côi đặc biệt khó khăn; xây mới 1 “Cầu hạnh phúc”, 1 “Ngôi nhà 100 đồng”, 1 “Nhà nhân ái” tặng các gia đình chính sách, khó khăn; trồng "Hàng cây hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào"; trao 5.100 cờ Tổ quốc tặng các gia đình sinh sống giáp biên giới.

Khởi công nhiều công trình an sinh xã hội tại chương trình “Tháng ba biên giới” -0

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể đến thăm, trao cờ Tổ quốc tặng các hộ gia đình sinh sống ở khu vực biên giới tỉnh Nghệ An.

Cũng trong khuôn khổ phát động chương trình cấp Trung ương, Dự án “1.000 Nhà vệ sinh cho em” do Quỹ Vì tầm vóc Việt, Tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á đồng hành đã trao kinh phí hỗ trợ xây 30 “Nhà vệ sinh cho em” tại các tỉnh Nghệ An, Lào Cai tặng học sinh dân tộc thiểu số các trường, điểm trường khó khăn vùng biên.

Tổng giá trị các công trình, phần việc thanh niên triển khai trong chuỗi chương trình “Tháng ba biên giới’ cấp Trung ương tại 3 tỉnh là khoảng 4,7 tỷ đồng.

Khởi công nhiều công trình an sinh xã hội tại chương trình “Tháng ba biên giới” -0
Thiếu niên, nhi đồng vùng cao xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) hào hứng với những phần quà của chương trình “Tháng ba biên giới”.

* Sáng 3/3, 15 công trình thanh niên “Trường đẹp cho em”, “Cây cầu hạnh phúc”, “Ngôi nhà hạnh phúc” với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng đã được khởi công tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Thanh Hóa, Sơn La, Kon Tum nhằm chăm lo, đồng hành cùng các các em học sinh dân tộc thiểu số tại các địa bàn biên giới khó khăn.