Sáng 2-4, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức khởi công nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh giai đoạn 1 (600 MW).
Dự lễ khởi công có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh và đại sứ nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam.
Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh gồm ba cổ đông sáng lập; trong đó Tổng công ty Ðiện lực Việt Nam (EVN) giữ cổ phần chi phối 80%, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN) góp 15% và TCT Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (VINACONEX) góp 5%.
Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh được xây dựng theo hai giai đoạn; giai đoạn 1 có hai tổ máy, công suất 600 MW và một số công trình dùng chung tính đến quy mô công suất cuối cùng là 1.200 MW; giai đoạn 2 có hai tổ máy, công suất 600 MW. Tổng mức đầu tư là 9.165,2 tỷ đồng; trong đó vốn góp cổ phần chiếm 30%, vốn vay nước ngoài hơn 407,4 triệu USD.
Dự án được thực hiện theo hình thức tổng thầu, hợp đồng EPC. Tập đoàn điện khí Thượng Hải (SEC) là đơn vị tổng thầu dự án. Dự kiến, tổ máy 1 sẽ đưa vào vận hành thương mại trong tháng 12-2008, tổ máy 2 tháng 7-2009.
Phát biểu ý kiến tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Ðây là dự án bảo đảm điện năng phát triển kinh tế - xã hội đất nước từ năm 2009 trở về sau. Chủ đầu tư và tổng thầu thực hiện nghiêm túc hợp đồng đã ký kết, bảo đảm các mục tiêu của dự án và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng...