Khoảng 16% dân số Bắc Kạn nhiễm Covid-19

NDO -

Những ngày qua, số ca mắc Covid-19 mới ở Bắc Kạn luôn ở mức khoảng 2.000 ca mỗi ngày. Cộng dồn đến nay, tỉnh này đã có hơn 50 nghìn ca nhiễm, chiếm khoảng 16% tổng dân số cả tỉnh. 

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông tiêm vaccine lưu động cho người dân.
Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông tiêm vaccine lưu động cho người dân.

Theo Sở Y tế Bắc Kạn, ngày 29/3, toàn tỉnh ghi nhận thêm 2.009 trường hợp mắc Covid-19 mới. Trong đó, huyện Ba Bể: 286 ca; huyện Bạch Thông: 269 ca; huyện Chợ Đồn: 294 ca; huyện Chợ Mới: 202 ca; huyện Na Rì: 254 ca; huyện Ngân Sơn: 156 ca; huyện Pác Nặm: 200 ca; thành phố Bắc Kạn: 275 ca; Bệnh viện đa khoa tỉnh: 73 ca. 

Số ca mắc trên 18 tuổi là 1.356 người; từ 12-17 tuổi: 201 người; dưới 11 tuổi: 452 người. Cộng dồn đến ngày 29/3/2022, Bắc Kạn đã phát hiện 50.409 ca bệnh F0, trong đó, 31.778 ca đã điều trị khỏi; 21 ca chuyển tuyến Trung ương; 18 ca tử vong; 18.592 ca đang được theo dõi, cách ly tại các huyện, thành phố. 

Như vậy, nếu tính theo tỷ lệ nhiễm trên 100.000 dân trong 7 ngày qua thì Bắc Kạn đang thuộc hàng cao nhất cả nước. Đánh giá cấp độ dịch hiện tại cho thấy, toàn tỉnh đang có 1 huyện cấp 2, 1 huyện cấp 3; 6 huyện, thành phố cấp 4. Cấp xã có 3 xã cấp 1; 5 xã cấp 2; 15 xã cấp 3 và 85 xã cấp 4. Điều đáng lo ngại là phần lớn số ca nhiễm mới mỗi ngày là ca nhiễm cộng đồng nên dự báo số ca nhiễm mới những ngày tới vẫn sẽ tăng. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch, tỉnh Bắc Kạn đang tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc tiêm vaccine. Tính đến ngày 29/3, với đối tượng trên 18 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 của Bắc Kạn đạt hơn 98%; tỷ lệ tiêm mũi 2 hơn 95%; tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại hơn 72%. Đối tượng 12-17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 hơn 98%, tỷ lệ tiêm mũi 2 hơn 96%. Để đẩy nhanh tiến độ, trong tuần các huyện, thành phố đã thành lập những đội tiêm lưu động đến từng nhà ở các thôn, bản để tiêm vaccine cho những người dân khó khăn trong đi lại. 

Tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện công tác cách ly điều trị ca F0, bảo đảm các nguồn lực cần thiết tập trung điều trị hiệu quả cho người nhiễm bệnh Covid-19, hạn chế các trường hợp chuyển nặng và tử vong, thực hiện Hướng dẫn quản lý chất thải y tế đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà theo quy định. Tỉnh đồng thời yêu cầu, các đơn vị tiếp tục khẩn trương trong việc tổ chức tiêm vaccine mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên (đủ thời gian tiêm), hoàn thành trước ngày 31/3/2022.