Khai mạc Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc

NDĐT - Sáng 25-7, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ KH-CN) phối hợp Sở KH-CN tỉnh Quảng Ninh khai mạc Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ 3. Tham dự hội nghị có hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng KH-CN Phạm Công Tạc phát biểu khai mạc Hội nghị.
Thứ trưởng KH-CN Phạm Công Tạc phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ hạt nhân tại Việt Nam; các nhà quản lý và các chuyên gia kỹ thuật trong nước và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh cho các ứng dụng bức xạ và hạt nhân. Từ đó, đề ra giải pháp, kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng KH-CN Phạm Công Tạc cho biết, hoạt động quản lý nhà nước về an toàn bức xạ hạt nhân trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả, như: hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã từng bước hoàn thiện; công tác cấp phép ngày càng cải tiến theo hướng chuyên nghiệp, giảm thủ tục hành chính; công tác thanh tra, nhất là thanh tra chuyên đề đã phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, an ninh nguồn phóng xạ; cơ sở hạ tầng cho công tác ứng phó sự cố đang dần hoàn thiện để có thể từng bước đáp ứng yêu cầu ứng phó kịp thời, hiệu quả sự cố; công tác rà soát, đánh giá và thu gom các nguồn phóng xạ tại các cơ sở có nguy cơ mất an toàn, an ninh về lưu giữ tập trung đã được tích cực triển khai.

Mặc dù vậy, công tác quản lý nhà nước về an toàn, an ninh hạt nhân vẫn còn tồn tại một số hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn an toàn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và các yêu cầu được đặt ra trong thực tiễn triển khai hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử tại Việt Nam. Việc phối hợp của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân với các sở KH-CN 63 tỉnh, thành phố, với các ngành y tế, công thương, nông nghiệp... vẫn còn một số hạn chế. Công tác bảo đảm an toàn bức xạ hạt nhân ở cơ sở chưa được chú trọng quan tâm.

Nhân dịp này, Thứ trưởng KH-CN Phạm Công Tạc đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp KH-CN tặng các chuyên gia quốc tế, ghi nhận các đóng góp của các chuyên gia vào hoạt động hợp tác quốc tế; trao bằng khen của Bộ trưởng KH-CN tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân trong thời gian qua.

Hội nghị diễn ra từ ngày 25 đến 27-7. Tại các phiên họp toàn thể theo chuyên đề, các đại biểu sẽ thảo luận các nội dung chính, gồm: công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân và ứng phó sự cố; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân; nghiên cứu, triển khai và dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Có thể bạn quan tâm