Tối cuối tuần, người dân địa phương, khách du lịch nườm nượp kéo nhau về phía Bãi Sau. Ánh sáng lung linh từ tháp Tam Thắng phản chiếu xuống mặt biển, từng nhóm bạn trẻ hào hứng “check-in”. Các gia đình dạo bước trên vỉa hè rộng thoáng, tận hưởng làn gió biển mát lành. Nhiều du khách nước ngoài tận dụng không gian tuyệt vời của Công viên Bãi Sau để chạy bộ… Anh Trần Hữu Phúc, du khách đến từ tỉnh Đồng Nai chia sẻ: “Tôi trở lại Vũng Tàu sau hai năm và thật sự ngỡ ngàng trước sự thay đổi ở đây...”.
Phường Vũng Tàu vừa có diện mạo mới sau khi dự án chỉnh trang hoàn tất, chính thức đưa vào phục vụ khách du lịch. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, đã mở ra không gian du lịch sống động, đẳng cấp phục vụ người dân, cũng như tạo ra sản phẩm độc đáo, đáp ứng nhu cầu của du khách. Vừa qua, phường Vũng Tàu được thành lập trên cơ sở sáp nhập bảy phường trung tâm, với vị trí địa lý đắc địa, cảnh quan đa dạng, tài nguyên du lịch phong phú và hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ.
“Vũng Tàu có hệ sinh thái du lịch toàn diện hiếm có, gồm: biểnnúi- di tích-ẩm thực-văn hóa-thể thao. Trong đó, khu vực Bãi Sau (đường Thùy Vân) với bờ biển trải dài, không gian thoáng đãng, nhiều nhà hàng, khách sạn nhộn nhịp là lợi thế trọng điểm, thu hút du khách. Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối giúp ngành du lịchdịch vụ của Vũng Tàu có thêm nhiều điểm cộng để phát triển...”, Thạc sĩ Nguyễn Duy Tâm, khoa Quản trị kinh doanh, Trường đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Ở góc nhìn rộng hơn, các chuyên gia cho rằng: Sau sáp nhập, phường Vũng Tàu đứng ở “mũi nhọn biển phía Đông” trong tổng thể quy hoạch mới của Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh đang được định hướng trở thành trung tâm biển-dịch vụ-logistics của vùng Đông Nam Bộ, với bờ biển trải dài từ Cần Giờ tới Vũng Tàu, ôm trọn vịnh Gành Rái và kết nối ra cụm cảng Cái Mép-Thị Vải. Trong dải đó, Vũng Tàu là “cửa ngõ nghỉ dưỡng” gần nhất của đô thị trung tâm: Chỉ khoảng 2 đến 2,5 giờ di chuyển, sở hữu hơn 40 km đường bờ biển với hệ thống bãi tắm đa dạng như Bãi Sau, Bãi Trước, Bãi Dứa, Bãi Dâu… kết hợp núi Nhỏ, núi Lớn, di tích văn hóa-tâm linh và ẩm thực hải sản đặc trưng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vũng Tàu Vũ Hồng Thuấn cho biết: Về tiềm năng du lịch, chúng tôi có ba lợi thế lớn. Thứ nhất: Thương hiệu sẵn có khi nhiều năm liền được công nhận “Thành phố du lịch sạch ASEAN”, mới đây Vũng Tàu lại được World Travel Awards vinh danh “Điểm đến nghỉ dưỡng ven biển hàng đầu châu Á 2025”. Điều này tạo niềm tin rất lớn với thị trường và nhà đầu tư. Thứ hai: Tính kết nối, Vũng Tàu dễ dàng tổ chức các gói “city break biển” hai đến ba ngày, kết hợp tham quan-nghỉ dưỡng-thể thao biển-ẩm thực cho khách từ trung tâm thành phố và sân bay Long Thành trong tương lai. Thứ ba: Dư địa không gian và sản phẩm nhiều khi quỹ đất rộng để phát triển thêm kinh tế đêm, thể thao biển, du lịch xanh, du lịch văn hóa-tâm linh...
Tiềm năng đã hội đủ, hạ tầng đã kết nối, nhưng làm thế nào để định vị biển Vũng Tàu trên bản đồ du lịch quốc tế? Trăn trở đó đã được lãnh đạo phường Vũng Tàu chỉ rõ trong chiến lược phát triển kinh tế địa phương. “Chúng tôi xác định không chạy theo số lượng mà phải tăng chất lượng và chi tiêu bình quân. Địa phương đã định hướng cụ thể trong phát triển du lịch: Bám trục Thùy Vân-Quảng trường biển-Tháp Tam Thắng để hình thành “trục du lịch biển ban ngày và kinh tế đêm”, quy hoạch phố đi bộ, phố ẩm thực, không gian biểu diễn nghệ thuật nhưng kiểm soát chặt bảo vệ cảnh quan môi trường, vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự. Đồng thời, tận dụng các dự án chỉnh trang để thu hút thêm sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, thể thao biển, sự kiện MICE; từ đó, kéo dài thời gian lưu trú từ 1,5 đêm lên hai đến ba đêm. Liên kết tour “city break biển” với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Côn Đảo… để Vũng Tàu thật sự trở thành trung tâm du lịch biển phía đông trong chuỗi sản phẩm của thành phố”, đồng chí Vũ Hồng Thuấn cho biết.
Ở tầm nhìn xa hơn, định hướng đến năm 2030, phường Vũng Tàu sẽ tổ chức lại không gian ven biển, khai thác hiệu quả quảng trường Thùy Vân. Địa phương triển khai mô hình “Hộ kinh doanh thân thiện”, “Người dân là đại sứ du lịch” gắn với chuyển đổi số và truyền thông số để tạo môi trường du lịch an toàn, văn minh.
Với lợi thế đặc thù, phường Vũng Tàu được xác định là một trong những địa phương quan trọng trên tuyến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Du lịch, xây dựng phường Vũng Tàu trở thành điểm đến quốc tế là mục tiêu thách thức, đòi hỏi vừa phát huy lợi thế diện mạo đẹp sẵn có, vừa kiến tạo môi trường du lịch thân thiện, hấp dẫn. Thành công sẽ phụ thuộc vào sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư để Vũng Tàu trở thành “phường du lịch thông minh” của Thành phố Hồ Chí Minh.