Khát vọng hòa bình qua Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc”

NDO - Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), tối 22/7, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Báo Nhân Dân sẽ phối hợp Tạp chí Cộng sản, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc”.
0:00 / 0:00
0:00
Chương trình Nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc” sẽ tái hiện lại ý chí, sức mạnh của dân tộc Việt Nam, niềm tin tưởng, lạc quan, khát vọng hòa bình của dân tộc.
Chương trình Nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc” sẽ tái hiện lại ý chí, sức mạnh của dân tộc Việt Nam, niềm tin tưởng, lạc quan, khát vọng hòa bình của dân tộc.

Chương trình cũng là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 54 năm Chiến thắng Đồng Lộc gắn với tưởng niệm 54 năm Ngày hy sinh của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong (24/7/1968-24/7/2022).

Đây là hoạt động thường niên do Báo Nhân Dân, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức trong nhiều năm qua nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người dân Việt Nam; bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khát vọng hòa bình qua Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc” ảnh 1

Ban Tổ chức chương trình và các đơn vị liên quan đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc”.

Theo Ban Tổ chức, Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc” được dàn dựng công phu, bao gồm nhiều tiết mục đặc sắc do các ca sĩ, nghệ sĩ thành danh trên mọi miền Tổ quốc dàn dựng, biểu diễn sẽ tái hiện lại ý chí, sức mạnh của dân tộc Việt Nam, niềm tin tưởng, lạc quan, khát vọng hòa bình, là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và nhân văn cao cả.

Đồng thời, Chương trình nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, các cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã chiến đấu, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Từ đó, góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng và trách nhiệm của các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ đối với quê hương đất nước.

Tại Chương trình “Cõi thiêng Đồng Lộc”, Ban Tổ chức sẽ trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho thân nhân gia đình 10 liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Nhân Dân và các Đài phát thanh truyền hình địa phương vào lúc 20 giờ ngày 22/7.