Khánh thành nhà văn hóa cộng đồng, tránh bão lũ tại Hà Tĩnh

NDO -

Ngày 3/11, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã kiểm tra, dự lễ khánh thành các công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ, gắn biển công trình nhà ở cho các hộ khó khăn và làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về kết quả thực hiện chương trình Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ và nhà ở cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương dự lễ khánh thành nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú lũ ở xã Ân Phú, Vũ Quang, Hà Tĩnh.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương dự lễ khánh thành nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú lũ ở xã Ân Phú, Vũ Quang, Hà Tĩnh.

Dự lễ khánh thành các công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, gắn biển công trình nhà ở cho các hộ khó khăn tại các huyện: Lộc Hà, Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê, thành phố Hà Tĩnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng và đánh giá cao cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã có sáng kiến và quyết tâm rất lớn trong việc kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ xây dựng những công trình ý nghĩa thiết thực, vì sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, đây không chỉ là những mái nhà ấm cúng, an toàn cho cộng đồng dân cư mỗi khi có bão lụt mà còn là nơi sinh hoạt cộng đồng hữu ích, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, là những ngôi nhà của tình dân - nghĩa Đảng. Đặc biệt, đây cũng là những công trình góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh nông thôn mới của Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ có quy mô hai tầng, diện tích sàn hơn 400 m2, trị giá hơn 2 tỷ đồng, với thiết kế tầng 1 để trống phục vụ nhu cầu vui chơi sinh hoạt cộng đồng thường xuyên, khi bão lũ xảy ra thì tầng 1 có thể là nơi tránh trú cho gia súc, gia cầm; tầng 2 gồm phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng tránh trú bão lũ, sân khấu, bếp, kho và khu vệ sinh chung.

Dịp này, tại huyện Đức Thọ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã dự lễ khởi công hạ tầng và nhà ở cho các hộ dân vạn chài thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh (huyện Đức Thọ). Quang Vĩnh là xã ngoài đê của huyện Đức Thọ, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Đặc biệt, thôn Tiền Phong đang có 24 hộ dân vạn chài chưa có nhà ở, phải sinh sống trong những con thuyền nhỏ bé, chật chội trên sông nước nên đời sống gặp nhiều khó khăn.

Được sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, sự quan tâm của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và cấp ủy, chính quyền các cấp, ước mơ được an cư của người dân vạn chài Tiền Phong sắp trở thành hiện thực. Theo đó, công trình gồm nhà ở kết hợp tránh trú bão lụt liền kề gồm 24 căn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo đảm có tổng mức đầu tư 7,9 tỷ đồng (chưa tính xây dựng hạ tầng giao thông). Quy mô thiết kế mỗi căn 2 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng 113 m2, trong đó: tầng 1 diện tích 51 m2; tầng 2 diện tích 62 m2.