Khánh thành khu tưởng niệm Đại đội thanh niên xung phong C283 tại Quảng Bình

NDO -

Sáng 21/12, tại bờ nam sông Gianh thuộc xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ khánh thành khu tưởng niệm đại đội thanh niên xung phong C283. 

Các đại biểu cắt băng khánh thành khu tưởng niệm TNXP C 283 tại Quảng Bình.
Các đại biểu cắt băng khánh thành khu tưởng niệm TNXP C 283 tại Quảng Bình.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương; đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình, các cựu thanh niên xung phong và nhân dân địa phương.

Tại Lễ khánh thành, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã nhắc lại sự kiện bi thương diễn ra tại đây. Trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại ở miền bắc, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch là mục tiêu đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ nhằm cắt đứt đường giao thông, tuyến vận chuyển lương thực, vũ khí từ miền bắc vào chiến trường miền nam.

Ngày 13/1/1973, hàng trăm thanh niên xung phong thuộc các đơn vị: Thanh niên xung phong Cù Chính Lan Nghệ An, Thanh niên xung phong Hà Tĩnh, Thanh niên xung phong 283 Hải Hưng (nay là Hải Dương và Hưng Yên), công nhân Cảng Gianh 309, Binh trạm 16 bộ đội xăng dầu, bộ đội thông tin và nhân dân hợp tác xã Quyết Thắng, xã Thanh Trạch đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa từ các tàu, thuyền vào kho để phục vụ cho chiến trường miền nam thì các tốp máy bay Mỹ ném bom bắn phá cảng Gianh, trạm xá dã chiến tại thôn Quyết Thắng.

Khánh thành khu tưởng niệm Đại đội thanh niên xung phong C283 tại Quảng Bình -0
Các cán bộ Đoàn trồng cây tại khu tưởng niệm Thanh niên xung phong.

Vụ tập kích của máy bay địch khiến 156 người chết, trong đó có 32 người dân ở thôn Quyết Thắng. Riêng Đại đội Thanh niên xung phong C283 tỉnh Hải Hưng có 35 chiến sĩ anh dũng ngã xuống.

Để tri ân sự anh dũng hy sinh của các Thanh niên xung phong và nhân dân địa phương, năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đầu tư xây dựng công trình khu tưởng niệm đại đội Thanh niên xung phong C283 với kinh phí 27 tỷ đồng.

Khu tưởng niệm đại đội Thanh niên xung phong C283 tại Quảng Bình được xây dựng với diện tích 9.942 m2, gồm các hạng mục: đền tưởng niệm, đài tưởng niệm, hồ nước, cổng chính, sân hành lễ, khuôn viên cây xanh… Nhìn tổng thể, khu tưởng niệm trang trọng, hài hòa về cảnh quan tự nhiên, đáp ứng các yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, phong thủy và phong tục địa phương và được nhân dân đánh giá cao.

Sau lễ cắt băng khánh thành khu tưởng niệm, các đại biểu đã tặng quà cho cựu Thanh niên xung phong, gia đình chính sách, trồng cây trong khuôn viên khu tưởng niệm.

Dịp này, Ban Bí thư Trung ương đoàn thực hiện nhiều hoạt động nghĩa tình tại Quảng Bình như: tặng nhà nhân ái, sổ tiết kiệm cho cựu chiến binh, cựu Thanh niên xung phong, tặng quà các bậc lão thành cách mạng, gia đình người có công trên địa bàn tỉnh, thăm và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp, thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng và cựu chiến binh tại thành phố Đồng Hới.