Khánh thành công trình Bia lưu niệm Tây Tiến

NDO -

Sáng 26-11, tại xã Mường Lý, huyện Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa), Ban liên lạc cựu chiến binh Tây Tiến phối hợp chính quyền địa phương đã tổ chức khánh thành công trình Bia lưu niệm Tây Tiến ở Sài Khao. Sau khi được khánh thành, công trình được bàn giao cho địa phương tiếp tục tôn tạo và khai thác.

Đại diện Ban liên lạc Cựu chiến binh Tây Tiến và lãnh đạo huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cắt băng khánh thành công trình Bia lưu niệm Tây Tiến.
Đại diện Ban liên lạc Cựu chiến binh Tây Tiến và lãnh đạo huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cắt băng khánh thành công trình Bia lưu niệm Tây Tiến.

Công trình Bia lưu niệm Tây Tiến ở Sài Khao gồm bức phù điêu cao 2m2, rộng 2m8, nặng hơn 5 tấn, bằng đá xanh khắc hình ảnh ba chiến sĩ Tây Tiến; Cột mốc bằng đá có logo của Trung đoàn 52 Tây Tiến, phía dưới khắc dòng chữ vàng: “Nơi đây đoàn binh Tây Tiến cùng đồng bào địa phương đã anh dũng chiến đấu đánh đuổi thực dân Pháp” và sân vườn hoa.

Công trình được xây dựng nhằm tri ân đồng bào, chiến sĩ trong những năm tháng đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau. Toàn bộ kinh phí xây dựng công trình do các gia đình cựu chiến binh Tây Tiến và một số nhà hảo tâm đóng góp.

Khánh thành công trình Bia lưu niệm Tây Tiến -0
 Đại diện Ban liên lạc Cựu chiến binh Tây Tiến trao học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi của Trường tiểu học Tây Tiến-Sài Khao.

Nhân dịp này, Ban Liên lạc cựu chiến binh Tây Tiến trao tặng Quỹ khuyến học Trường tiểu học Tây Tiến - Sài Khao 20 triệu đồng.

Địa danh Sài Khao của xã Mường Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa là điểm cuối của chặng đường bộ đội Tây Tiến hành quân, chiến đấu trên đất Việt Nam trước khi sang chiến trường Lào, trong đó nhiều liệt sĩ đã nằm lại nơi đây. Đây cũng là nơi rút quân của bộ đội Tây Tiến để bảo toàn lực lượng sau những trận đánh ác liệt với Thực dân Pháp ở Sầm Nưa (Lào).