Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Khẳng định vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Mông Cổ, Ireland, tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, Tổng thống Ireland Michael D.Higgins và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố vững chắc quan hệ giữa Việt Nam với Mông Cổ, Ireland, Pháp và cộng đồng Pháp ngữ. Chuyến thăm đồng thời mở ra những cánh cửa hợp tác mới, góp phần đưa quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, phù hợp với tình hình mới và lợi ích của các nước.

Khẳng định vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam ảnh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. (Ảnh: TTXVN)

Với chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, quan hệ Việt Nam-Mông Cổ đã được nâng lên một tầm cao mới. Nhân chuyến thăm, hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Ðối tác toàn diện, ghi một dấu mốc quan trọng trên chặng đường 70 năm đồng hành. Trải qua bảy thập niên kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1954, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Mông Cổ đã không ngừng phát triển và gặt hái nhiều thành tựu, song tiềm năng hợp tác song phương còn rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp… Trong bối cảnh đó, việc nâng cấp quan hệ lên Ðối tác toàn diện tạo nền tảng vững chắc, giúp hai nước khai phá có hiệu quả dư địa, tiềm năng hợp tác trong tương lai.

Trong các cuộc hội đàm, hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Mông Cổ đã đi sâu trao đổi và đạt nhận thức chung quan trọng về phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân..., xứng tầm khuôn khổ quan hệ mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chủ trương nhất quán của Việt Nam là coi trọng hợp tác với Mông Cổ và mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và lâu dài, phù hợp với lợi ích, tiềm năng và nhu cầu của cả hai nước. Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh nhấn mạnh, Mông Cổ coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực. Nhân chuyến thăm, các bộ, ngành và địa phương hai nước đã ký kết bảy văn kiện hợp tác.

Khẳng định vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam ảnh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ireland Simon Harris. Ảnh: TTXVN

Trong chặng dừng chân tiếp theo của chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Ireland. Chuyến thăm đã tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ireland tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Tại các cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các nhà lãnh đạo Ireland, hai bên đã đề ra các định hướng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, giáo dục-đào tạo, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển và nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư là vấn đề được các nhà lãnh đạo đặc biệt chú trọng. Gặp mặt các doanh nghiệp Ireland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, với nội lực dồi dào của mỗi bên, với sức sống của thời đại mới, tiềm năng hợp tác của hai nước còn rất phong phú, cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa.

Chuyến thăm cũng ghi dấu nhiều mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Ireland. Hai nước tuyên bố thiết lập quan hệ Ðối tác chiến lược trong lĩnh vực hợp tác giáo dục đại học; ra Tuyên bố chung về thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ireland, trong đó khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi một dấu mốc quan trọng trong gần 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo về việc Việt Nam dự kiến mở Ðại sứ quán tại Ireland, qua đó làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Khẳng định vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam ảnh 3
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, diễn ra tại Pháp. Ảnh: TTXVN

Tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, diễn ra tại Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên chủ chốt, có trách nhiệm của cộng đồng Pháp ngữ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời gửi thông điệp về sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam vào các hoạt động của cộng đồng Pháp ngữ nói riêng và quốc tế nói chung. Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo khẳng định, việc Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ ở cấp cao nhất là vinh dự với OIF.

Ðánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam, Tổng Thư ký OIF nhấn mạnh, Việt Nam là nhân tố không thể thiếu trong cộng đồng Pháp ngữ. Nhân dịp tham dự Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc gặp, trao đổi với lãnh đạo cấp cao của nhiều nước và tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác.

Khẳng định vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam ảnh 4
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng các nhà lãnh đạo Pháp trao đổi phương hướng thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, hợp tác địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Pháp luôn có một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và hơn lúc nào hết, quan hệ hai nước cần được nâng cấp lên tầm cao mới. Khẳng định Pháp mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, Tổng thống Emmanuel Macron nêu rõ, Chính phủ Pháp sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Pháp.

Tăng cường hoạt động đối ngoại Ðảng, nhất là đối với Ðảng Cộng sản Pháp cũng là một điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm. Khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giúp thắt chặt quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai Ðảng, Bí thư toàn quốc Ðảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel nhấn mạnh, Ðảng Cộng sản Pháp sẽ tiếp tục làm sâu sắc nền tảng quan hệ tốt đẹp đã có giữa hai Ðảng, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Pháp ngày càng phát triển.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Mông Cổ, Ireland, tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục truyền tải đến bạn bè quốc tế thông điệp về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Những kết quả tích cực của chuyến thăm đã góp phần quan trọng khẳng định vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

back to top