Khẳng định vị thế trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

Với đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế giàu kinh nghiệm, định hướng phát triển hiện đại, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã khẳng định là cơ sở y tế hàng đầu trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thành phố Hải Phòng và các tỉnh lân cận.

Thực hiện kỹ thuật IVUS (sử dụng đầu dò siêu âm) trong can thiệp tim mạch ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.
Thực hiện kỹ thuật IVUS (sử dụng đầu dò siêu âm) trong can thiệp tim mạch ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Một trong những dấu ấn rõ nét nhất của bệnh viện là sự phát triển mạnh mẽ về chuyên môn kỹ thuật, đặc biệt trong việc làm chủ và triển khai nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu. Nhiều lĩnh vực đã đạt trình độ ngang tầm các bệnh viện tuyến trung ương. Điển hình như tim mạch can thiệp, hồi sức cấp cứu, phẫu thuật ngoại khoa và chẩn đoán hình ảnh. Những kỹ thuật hiện đại như can thiệp mạch vành, cấy máy khử rung tự động (ICD) hay các phương pháp hồi sức tích cực tiên tiến đã được triển khai, giúp cứu sống nhiều ca bệnh nguy kịch.

Trong lĩnh vực gây mê hồi sức, bệnh viện đã triển khai, áp dụng những kỹ thuật gây mê tiên tiến, hiện đại nhất như: Gây mê cân bằng, đa mô thức, gây mê kiểm soát nồng độ đích TCI, kiểm soát độ mê sâu, gây tê tủy sống, gây tê thân thần kinh... để phẫu thuật và giảm đau sau mổ…; đồng thời ứng dụng “Chương trình chăm sóc phục hồi sớm sau phẫu thuật” cho tất cả bệnh nhân, giúp người bệnh hồi phục sớm sau mổ.

Ở lĩnh vực ngoại khoa, bệnh viện đã làm chủ hàng loạt kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến, từ phẫu thuật nội soi tiêu hóa, gan mật, tiết niệu đến chấn thương chỉnh hình. Các kỹ thuật như tán sỏi thận bằng laser, phẫu thuật nội soi cắt khối u, thay khớp háng, khớp gối hay can thiệp robot trong điều trị bệnh lý tuyến tiền liệt đã góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm xâm lấn và cải thiện đáng kể khả năng hồi phục của bệnh nhân.

Trong công tác cấp cứu và điều trị bệnh nặng, bệnh viện tiếp tục khẳng định vai trò tuyến cuối của thành phố. Những ca bệnh nguy kịch, đòi hỏi sự phối hợp đa chuyên khoa và kỹ thuật cao đã được cứu sống thành công, minh chứng cho năng lực chuyên môn vững vàng của đội ngũ y, bác sĩ. Những “cuộc chiến giành giật sự sống” tại Khoa Hồi sức tích cực không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn mà còn là biểu hiện sinh động của y đức và tinh thần trách nhiệm.

Anh Vũ Văn Cương ở phường An Dương có người thân đã hai lần bị choáng, ngất tại nhà, thậm chí đã có biểu hiện ngừng tuần hoàn trên xe cấp cứu, xúc động chia sẻ: Trường hợp thân nhân của anh được cứu sống là một kỳ tích, có được là do sự phối hợp tận tâm, trách nhiệm, cùng với kinh nghiệm xử trí và trình độ chuyên môn của các bác sĩ, điều dưỡng viên tại các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Tim mạch. Anh Cương chân thành gửi lời cảm ơn tới đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện đã mang lại cuộc sống cho thân nhân anh và mang lại niềm phấn khởi cho các gia đình người bệnh.

Không chỉ phát triển mạnh về chuyên môn với hàng loạt kỹ thuật mũi nhọn như phẫu thuật tim hở, cấy ốc tai điện tử, nối chi thể đứt rời, ghép thận, can thiệp mạch não, mạch vành, ứng dụng tế bào gốc, nội soi 3D,… bệnh viện còn là trung tâm điều trị ung bướu toàn diện, có khả năng tiếp nhận cùng lúc hàng trăm người bệnh, triển khai đầy đủ các phương pháp điều trị đa mô thức, hóa trị, xạ trị và phẫu thuật mang lại cơ hội sống, niềm hy vọng cho rất nhiều bệnh nhân ung thư.

Với phương châm “Chất lượng - Kỷ cương - Niềm tin - Hiệu quả”, những năm qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp không ngừng phát triển cả về quy mô và chiều sâu chuyên môn, với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu và mũi nhọn. Hiện nay bệnh viện có hơn 2.600 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có 9 Phó giáo sư, 33 Tiến sĩ, 59 bác sĩ chuyên khoa II… Đây là nền tảng quan trọng giúp bệnh viện từng bước trở thành trung tâm y tế hiện đại, uy tín, ngang tầm khu vực.

Về quy mô, bệnh viện có 1.800 giường kế hoạch (thực kê hơn 2.200 giường), thường xuyên điều trị khoảng 2.000 người bệnh mỗi ngày. Để nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị toàn diện cho người dân, bệnh viện chú trọng đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như máy MRI 3.0 Tesla, CT-Scanner 768 lát cắt, X-quang kỹ thuật số, siêu âm đàn hồi mô, nội soi tiêu hóa NBI, robot hỗ trợ phẫu thuật, hệ thống mổ nội soi 3D và xạ trị gia tốc tuyến tính… Từ đó, bệnh viện tạo dựng được niềm tin vững chắc, trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân Hải Phòng và các tỉnh lân cận.

Giám đốc bệnh viện Đỗ Mạnh Thắng cho biết: Bệnh viện còn đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật chuyên môn cho tuyến dưới; là cơ sở thực hành chính thức của Trường đại học Y dược Hải Phòng, Trường cao đẳng Y tế Hải Phòng, Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương và nhiều cơ sở đào tạo y khoa trong và ngoài nước.

Về tầm nhìn đến năm 2045, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp phấn đấu trở thành điểm sáng y tế của khu vực, trung tâm chuyên môn chất lượng cao; tiên phong trong hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đào tạo đội ngũ nhân lực y tế trình độ cao - hướng tới mục tiêu “vị nhân sinh”, đặt con người làm trung tâm.

Với bề dày truyền thống và những thành tích nổi bật trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, cuối năm 2025 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất (lần thứ 3).

Có thể bạn quan tâm