Khẳng định vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế

NDO - Ngày 11/10, tại Trụ sở Liên hợp quốc (New York, Hoa Kỳ), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu 14 quốc gia làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, trong đó có Việt Nam. Tiến sĩ Anatoly Sokolov, nhà nghiên cứu cao cấp, Viện Phương đông (Viện Hàn lâm Khoa học Nga) nhấn mạnh, ông tin tưởng vào kết quả này và điều này tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn Việt Nam tham dự phiên họp bỏ phiếu và công bố kết quả thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc)
Đoàn Việt Nam tham dự phiên họp bỏ phiếu và công bố kết quả thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc)

Theo Tiến sĩ Sokolov, ngày nay Việt Nam có uy tín cao trên trường quốc tế nhờ chính sách đối ngoại và đối nội nhất quán. Năm 2013, Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016.

Học giả Nga nhấn mạnh, việc Việt Nam trúng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 một lần nữa khẳng định rõ vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế hiện nay.

Đánh giá về đóng góp của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, Tiến sĩ Sokolov cho biết, đến nay, Việt Nam đã tham gia hầu hết các Công ước quốc tế về quyền con người.

Học giả Nga nhận định, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam nhất quán chính sách tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, nỗ lực bảo đảm đầy đủ các quyền con người, quyền cơ bản của công dân. Trong các văn bản của nhà nước Việt Nam, bắt đầu từ Hiến pháp, con người luôn được coi là chủ thể, động lực và mục tiêu của sự phát triển.

Cũng theo Tiến sĩ Sokolov, trong những thập niên qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong thực hiện chính sách đổi mới từ năm 1986. Chỉ số phát triển con người tăng cao. Việt Nam lọt danh sách các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Hiểu rõ tầm quan trọng của phát triển kinh tế, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, hòa bình và dân chủ của nhân dân cả nước.

Nhắc lại phát biểu của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính rằng, Việt Nam không hy sinh công bằng, an sinh xã hội, môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần, Tiến sĩ Sokolov nhấn mạnh, quan điểm này đã được thể hiện rõ ràng trong cuộc chiến chống Covid-19 và mang lại những kết quả tích cực.

Tiến sĩ Sokolov cũng nêu rõ, trong những năm gần đây, Việt Nam đã cùng cộng đồng quốc tế tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, cũng như quyền con người. Cộng đồng quốc tế đánh giá cao vai trò và sự tham gia tích cực của Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo và gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan.

Theo học giả Nga, Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc và là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, thường xuyên quan tâm thúc đẩy toàn diện quyền con người. Việt Nam ủng hộ các giá trị và cam kết của Liên hợp quốc đối với nhân loại.

Với việc Việt Nam trúng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Tiến sĩ Sokolov khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác các bên liên quan nỗ lực thúc đẩy các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thông qua đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.