Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)
Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Nhìn lại chặng đường 2021-2025, có thể thấy đây là giai đoạn đầy thăng trầm nhưng cũng ghi dấu sự kiên cường của Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tâm điểm của đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự suy thoái kinh tế toàn cầu, thành phố đã thể hiện rõ bản lĩnh không những trụ vững mà còn từng bước lấy lại vị thế dẫn dắt với kết quả kinh tế được phục hồi theo hình chữ V đầy ấn tượng.

Nhờ nỗ lực “vượt khó”, phần lớn các chỉ tiêu kinh tế-xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 của thành phố đều đã được hoàn thành và tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Trong đó, đáng chú ý, trong năm 2025, tổng giá trị GRDP của thành phố đạt 3,03 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người ước đạt 8.755 USD, cao hơn 1,7 lần mức bình quân chung cả nước; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 800.043 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 8,17 tỷ USD và là điểm sáng của cả nước. Thành phố đã thành lập mới 59.750 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký và bổ sung ước đạt trên 2 triệu tỷ đồng...

Bên cạnh những thành tựu về kinh tế-xã hội, dấu ấn trong nhiệm kỳ vừa qua của Thành phố Hồ Chí Minh chính là việc Trung ương đã tạo thuận lợi cho thành phố về cơ chế chính sách, trong đó nổi bật là Nghị quyết số 98/2023/QH15 và Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố.

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố xác định rõ cơ chế chỉ là điều kiện cần còn điều kiện đủ là năng lực tổ chức thực hiện. Đồng chí cho rằng: Tinh thần “Dám nghĩ, dám làm phải đi liền với biết làm, làm đến nơi đến chốn và chịu trách nhiệm đến cùng. Mọi quyết sách phải được kiểm nghiệm bằng hiệu quả thực tế, bằng sự chuyển biến trong đời sống người dân và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố”.

Tư duy này cũng đã thấy rất rõ trong công tác lãnh đạo và điều hành nhiệm kỳ vừa qua của thành phố khi không chỉ tập trung giải quyết vấn đề trước mắt, mà đã từng bước chuyển sang tư duy kiến tạo phát triển, chủ động hơn trong thiết kế không gian phát triển, tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị. Đây là nền tảng cho sự phát triển bền vững khi tập trung vào hiệu quả thực chất.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra mục tiêu đến năm 2030 thành phố trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo năng động, hội nhập sâu rộng; có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2045, thành phố phấn đấu thuộc nhóm 100 đô thị có chất lượng sống tốt nhất thế giới, là trung tâm kinh tế-tài chính-dịch vụ-giáo dục-y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu; phát triển đặc sắc, bền vững và giàu bản sắc văn hóa.

Để sớm hiện thực hóa mục tiêu này, ngay từ đầu nhiệm kỳ, thành phố đã xác định phải quyết tâm, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được trong các cuộc họp gần đây đều chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương của thành phố cần khẩn trương cụ thể hóa chương trình hành động của thành phố trong năm 2026 thành các kế hoạch cụ thể của từng đơn vị mình, gắn với chủ đề năm của thành phố, tạo chuyển biến rõ nét bằng những công trình, dự án, hành động cụ thể ngay từ đầu năm.

Minh chứng cho quyết tâm ấy là vừa qua, thành phố đã khởi công bốn công trình lớn gồm: Khu liên hợp thể dục-thể thao quốc gia Rạch Chiếc, tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương, cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ. Đây là những công trình mang tính chiến lược, thể hiện quyết tâm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, tạo động lực phát triển mới cho thành phố.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cho biết: Sau Đại hội Đảng toàn quốc, thành phố sẽ tiếp tục khởi công hàng loạt công trình, tạo đà cho thành phố bứt phá trong thời gian tới. Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành “đại công trường” khi dự kiến triển khai 77 công trình, dự án trọng điểm để thay đổi diện mạo đô thị, giải quyết ngập, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Thành phố phấn đấu năm 2026 đạt mức tăng trưởng GRDP trên 10%, GRDP bình quân đầu người đạt 9.800 USD, kinh tế số đóng góp 30% GRDP. Cùng với đó là chủ động, linh hoạt, triển khai nhanh và hiệu quả Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội; tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, bảo đảm giải ngân đầu tư công năm 2026 đạt 100%; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong từng cơ quan, đơn vị.

Với những “viên gạch” đầu tiên của nhiệm kỳ mới đã được đặt xuống thông qua các dự án trọng điểm và tư duy kiến tạo quyết liệt, thành phố đang đứng trước vận hội lớn để chuyển mình. Không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng, mục tiêu cao nhất mà thành phố hướng tới chính là sự hài lòng của người dân, vì hạnh phúc của người dân và vị thế xứng tầm trên bản đồ các đô thị toàn cầu.

Một chương mới đã mở ra, và với tâm thế chủ động, tự tin, Thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ tiếp tục là ngọn hải đăng dẫn dắt nền kinh tế cả nước tiến về phía trước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.

Có thể bạn quan tâm