Khẳng định vai trò cầu nối thông tin giữa Việt Nam và Thái Lan

NDO - Nhận lời mời của Hội Nhà báo Thái Lan, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đức Lợi dẫn đầu đã thăm làm việc tại Thái Lan từ ngày 21 đến 25/11, nhằm tăng cường hợp tác giữa hội báo chí của hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Hội Nhà báo Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Hội Nhà báo Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Trong cuộc làm việc với Hội Nhà báo Thái Lan do Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan Mongkol Bangprapa làm trưởng đoàn, hai bên đã điểm lại tình hình, kết quả hoạt động, sự hợp tác giữa hai tổ chức hội Thái Lan và Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Đức Lợi đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Báo chí Quốc gia Thái Lan Chavarong Limpattamapanee và đoàn các nhà báo Thái Lan vào tháng 7 vừa qua; nhấn mạnh các chuyến giao lưu, trao đổi đoàn báo chí giữa hai nước đã, đang và sẽ góp phần tăng cường, khẳng định thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa báo chí Việt Nam và Thái Lan trong hơn 30 năm qua.

Nhận định về những khó khăn chung của báo chí thế giới trong giai đoạn hiện nay, trong đó có báo chí Việt Nam, ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh những thách thức như thay đổi trong cách tiếp cận thông tin của công chúng yêu cầu báo chí phải có những thay đổi mạnh mẽ.

Khẳng định vai trò cầu nối thông tin giữa Việt Nam và Thái Lan ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi và Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan Mongkol Bangprapa chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Hiện nay, báo chí của thế giới đều phụ thuộc rất nhiều vào các hãng truyền thông lớn, đặc biệt các hãng truyền thông phương Tây. Tất cả những sự kiện, vấn đề mà các nước tìm hiểu về nhau đều thông qua những kênh thông tin như vậy.

Theo ông Lợi, hiện là lúc cần nắm được những thông tin một cách trực tiếp, thông qua phóng viên của mình, với những góc nhìn, lăng kính riêng mới tìm được đúng bản chất của vấn đề, sự kiện.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhận định, nguồn lực cho báo chí hiện nay cũng gặp rất nhiều vấn đề, đặc biệt là nguồn thu tài chính từ quảng cáo. Tổ chức sự kiện truyền thông gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh cạnh tranh của mạng xã hội. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa các hội nhà báo trong khu vực, cùng phối hợp để nhanh chóng bắt kịp xu hướng chuyển đổi số báo chí trên thế giới.

Tại cuộc làm việc, hai bên đã đề xuất và thảo luận một số chương trình, kế hoạch hợp tác trong thời gian tới, trong đó có việc tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao của các cơ quan báo chí, các tổ chức hội, trao đổi phóng viên, tổ chức các khóa tập huấn cho phóng viên tác nghiệp trong tình trạng nguy hiểm, đào tạo ngôn ngữ cho phóng viên…

Bên cạnh đó, hai bên cũng đề cập tới ý tưởng tổ chức các hoạt động chung về thể thao, văn hóa không chỉ giữa hai tổ chức hội mà có thể mở rộng ra phạm vi khu vực giữa các hiệp hội báo chí các nước ASEAN.

Khẳng định vai trò cầu nối thông tin giữa Việt Nam và Thái Lan ảnh 2

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Thái Lan.(Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Hai Hội Nhà báo cũng đã bàn thêm một số ý tưởng về tổ chức các hoạt động chung về thể thao, văn hóa và khả năng tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao của các nhà báo của cả Hiệp hội Liên đoàn các nhà báo ASEAN. Đặc biệt, lần này lãnh đạo của hai cơ quan đã bàn về nội dung sửa đổi thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Thái Lan nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai tổ chức, qua đó tăng cường đẩy mạnh kết nối giữa các tổ chức hội trong ASEAN.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin về tình hình hai nước Việt Nam và Thái Lan trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Trên tinh thần đó, hai Hội Nhà báo sẽ đóng vai trò là cầu nối tích cực nhằm khuyến khích các hội nhà báo, các cơ quan báo chí là tổ chức thành viên tăng cường hợp tác trao đổi đoàn báo chí, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần vào sự tiến bộ chung trong công tác trao đổi thông tin của hai nước ở cả trung ương và địa phương, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Hai bên đã thảo luận, điều chỉnh bổ sung một số nội dung trong Thỏa thuận ghi nhớ (MOU) ký năm 2016 để phù hợp với tình hình hiện tại và nhất trí sẽ ký lại MOU này vào năm 2024 nhân dịp đoàn Hội Nhà báo Thái Lan sang thăm làm việc tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch hội Nguyễn Đức Lợi cũng đề xuất với phía Thái Lan ủng hộ và tham gia chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số trong cơ quan báo chí tại Hội thảo báo chí quốc tế ASEAN do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vào ngày 6-9/12 tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Thái Lan, đoàn Hội Nhà báo Việt Nam đã tới thăm Tập đoàn truyền thông đa phương tiện Thái Lan ThaiPBS cùng một số cơ sở đào tạo nghề của Thái Lan.